Họ là những bác sĩ trẻ tuổi có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám chữa bệnh cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt xông pha trên mặt trận chống dịch COVID-19. Hội đồng xét chọn giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 vừa bầu ra 10 ứng viên xuất sắc nhất để hiệp thương, thống nhất trao danh hiệu "Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2021 - Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng chống đại dịch COVID-19.



Thủ tướng đến chúc Tết y bác sĩ Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Ảnh: TRẦN MINH

Tiêu chuẩn cho các ứng viên năm nay là thầy thuốc trẻ không quá 40 tuổi, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy vì nghề nghiệp, hết lòng vì người bệnh, có tài năng, y đức và có thành tích trong hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh.

Đặc biệt là có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng như hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh cho người nghèo, gương thầy thuốc trẻ điển hình xung phong dám nghĩ, dám làm, không ngại gian khổ, hy sinh tham gia công tác, hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hoặc trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tối 21-3 tại Nhà hát lớn Hà Nội trong khuôn khổ Tháng thanh niên, hướng đến kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn (26-3-1931 - 26-3-2022).

Danh sách 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu gồm:

1. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quang - Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM

2. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Tuấn Thành - phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, thường trực Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành

3. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Xuân Tùng - phó bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Nhi trung ương

4. Bác sĩ Đặng Văn Hòa - trưởng phòng quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang

5. Bác sĩ Đặng Thị Yến Vy - Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước (Bến Cát, Bình Dương)

6. Thượng úy Nguyễn Đức Tiến - Bệnh viện 19-8, Bộ Công an

7. Bác sĩ Lê Thị Lan - khoa bán cấp tính nam, phụ trách khu thu dung điều trị bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19, bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần trung ương 2

8. Bác sĩ Lê Minh Ngọc, Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

9. Bác sĩ Lò Thị Thanh Hợp - trưởng khoa nhi Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

10. Thiếu tá Vũ Sơn Giang - phó chủ nhiệm chính trị, kiêm chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Quân y 175

Giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng thường niên do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.

Sau 9 lần tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 200 gương mặt thầy thuốc trẻ là những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên ưu tú có nhiều đóng góp và cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Có thể kể đến những gương mặt như: GS.TS Trần Văn Thuấn, thứ trưởng Bộ Y tế; bác sĩ Nguyễn Trí Thức, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; TS Nguyễn Thanh Xuân, phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; TS Nguyễn Hoàng Hiệp, giám đốc Bệnh viện Nội tiết trung ương; PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp, hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.


                          Theo Baotintuc

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục