(HBĐT) - Năm 2019, với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân, công tác QP - QSĐP của tỉnh được triển khai toàn diện và có nhiệm vụ nổi bật như: Quản lý Nhà nước về quốc phòng, giáo dục QP-AN; tuyển quân; huấn luyện, diễn tập; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD); kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh được củng cố, xây dựng ngày càng vững chắc,an ninh chính trị ổn định, TTATXH được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH.




Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các cấp. Đưa công tác huấn luyện, tham gia tập huấn cán bộ do Bộ và Quân khu tổ chức, chỉ đạo các đơn vị tổ chức tập huấn cán bộ quân sự các cấp là cơ sở thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác huấn luyện diễn tập trong năm. Tham mưu kiện toàn tổ chức biên chế theo đúng quy định, có chất lượng; tham mưu tổ chức hiệp đồng giao nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, SSCĐ quân nhân dự bị năm 2019 cho các đơn vị đạt kết quả tốt. Chủ động làm tốt công tác bổ sung, điều chỉnh kế hoạch SSCĐ và phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng; tổ chức hiệp đồng với các đơn vị chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống xảy ra. Phối hợp với các lực lượng giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Huấn luyện cho các đối tượng: lực lượng thường trực đạt trên 80% khá giỏi; lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành 100% kế hoạch; kết thúc huấn luyện bảo đảm kết quả kiểm tra đạt khá; tham gia, tổ chức tập huấn các cấp đúng, đủ thành phần. Tuyển chọn huấn luyện đội tuyển thể thao, tham gia Hội thao Thể thao quân sự quốc phòng tại Quân khu bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

LLVT tỉnh đã chỉ đạo tốt các cuộc diễn tập PCTT&TKCN, KVPT, diễn tập KVPT tại các huyện: Lạc Thủy, Lạc Sơn, Yên Thủy; đồng thời hoàn thành 100% kế hoạch diễn tập KVPT cấp xã, phường, thị trấn. Các cuộc diễn tập đáp ứng yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Công tác quản lý vũ khí thiết bị, phương tiện, kỹ thuật được lãnh đạo duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Hệ thống kho tàng, vật tư, tài sản của cơ quan, đơn vị trong biên chế được quản lý, khai thác, sử dụng đúng nguyên tắc, lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. LLVT tỉnh đẩy mạnh hưởng ứng phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Dân vận khéo”, "Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, tham gia tích cực vào các hoạt động phát KT-XH địa phương. Duy trì các mô hình có ý nghĩa chính trị sâu rộng như: "Xây dựng mô hình làng, bản văn hóa- quốc phòng và an ninh ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong KVPT tỉnh Hòa Bình”, mô hình "Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”, "Đồng hành cùng các trẻ em đến trường"… Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của LLVT tỉnh được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Những kết quả đạt được không chỉ đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, góp phần phát triển KT-XH của địa phương, mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố mối đoàn kết quân dân, xây dựng nền QPTD, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Bộ CHQS tỉnh đã triển khai hiệu quả giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn theo sự phân công của UBND tỉnh; tham mưu thực hiện Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu”. Việc làm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã và đang tô thắm tình cảm quân dân ngày càng gắn bó, đồng thời mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện rõ phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Cùng với đó, LLVT tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào thi đua quyết thắng, cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ độ Cụ Hồ năm 2019 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, phong trào "Dân vận khéo”, "Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đúng chế độ quy định cho bộ đội; triển khai kế hoạch tăng gia, chăn nuôi theo hướng tận dụng triệt để lợi thế của cơ quan, đơn vị, tích cực, chủ động trồng rau, củ, các cây hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm góp phần nâng cao đời sống bội đội. Công tác quản lý vũ khí thiết bị, phương tiện, kỹ thuật được duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Hệ thống kho tàng, vật tư, tài sản của cơ quan, đơn vị trong biên chế được quản lý, khai thác, sử dụng đúng nguyên tắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-QSĐP, góp phần quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh.

Thượng tá Lê Hoa Vương 
Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục