(HBĐT) - Sáng 8/1, hai tàu kiểm ngư mang số hiệu KN - 490, KN - 491 và tàu HQ - 561 đã cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), hoàn thành xuất sắc chuyến công tác thay, thu quân đợt 2 năm 2019 và thăm, tặng quà, chúc Tết quân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.





Kết thúc chuyến công tác, Bộ Tư lệnh hải quân đã trao Huy hiệu Chiến sỹ Trường Sa cho nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong cả nước theo tàu làm nhiệm vụ. 

Trải qua hải trình 19 ngày (21/12/2019 – 8/1/2020), đoàn công tác đã ghé thăm, tặng quà, chúc Tết quân dân 21 đảo (gồm 33 điểm đóng quân) thuộc quần đảo Trường Sa. Theo đó, đoàn công tác đã chuyển hàng chục tấn quà Tết của Bộ Quốc phòng, các tỉnh, thành phố và nhân dân mọi miền trong cả nước gửi tặng quân và dân huyện Trường Sa. Các mặt hàng gửi ra đảo đều mang hương vị Tết cổ truyền của dân tộc như: Gạo nếp, lá dong, chuối xanh, bưởi, lợn, gà, hoa tươi, quất cảnh, mứt, bánh, kẹo. Ngoài ra, Câu lạc bộ "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” cũng đã tiếp nhận và chuyển 3.600 phần quà của nhân dân trên mọi miền đất nước gửi đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, các nhà giàn DK1 và tuyến đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 146, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa cho biết: Đây là những món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của đồng bào cả nước với cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để quân và dân trên các đảo vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đoàn kết một lòng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió và đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đủ đầy.

Tại buổi gặp mặt sau chuyến công tác, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 146 đánh giá cao những đóng góp của gần 150 phóng viên, nhà báo Trung ương và địa phương vào thành công của chuyến công tác. Cũng như những đóng góp trong công tác tuyên truyền toàn diện về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ     quốc.
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng Huy hiệu chiến sỹ Trường Sa cho các phóng viên, nhà báo theo tàu thực hiện nhiệm vụ.



Trong hải trình 19 ngày, đoàn công tác đã trao quà Tết của Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước đến quân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.



Cán bộ, chiến sỹ vận chuyển nhu yếu phẩm lên đảo để chuẩn bị đón Tết Canh Tý 2020.



Đại diện "Câu lạc bộ vì biển đảo quê hương" đã trao 3.600 suất quà của nhân dân cả nước đến quân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
 

Viết Đào

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục