(HBĐT) - Với tinh thần chung sức, đồng lòng của quân dân địa phương, làng văn hóa, QP-AN xóm Bảm, xã Tây Phong (Cao Phong) được xây dựng từ năm 2018 đến nay đã có nhiều khởi sắc. Các mục tiêu cụ thể đề ra từ những ngày đầu thực hiện đã cơ bản hoàn thành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân.


Công trình cổng làng văn hóa, quốc phòng và an ninh xóm Bảm, xã Tây Phong (Cao Phong) được hoàn thành dựa trên sự đoàn kết, chung sức của quân và dân địa phương. 

Tình quân dân ở xóm Bảm được thể hiện rõ nét qua sự chung tay thực hiện các công trình xây dựng phục vụ Nhân dân. Nổi bật như việc cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) và Nhân dân đóng góp 120 ngày công xây dựng nhà cho ông Bùi Văn Dực, trị giá 61 triệu đồng; xây dựng nhà cho bà Bùi Thị Lụi, trị giá 65 triệu đồng, trong đó CB, CS đóng góp 20 triệu đồng, cùng hàng chục ngày công lao động. Công trình cổng làng văn hóa trị giá hơn 70 triệu đồng, hoàn thành nhờ sự đóng góp hơn 500 ngày công lao động của quân và dân địa phương. Hơn 2.000 m kênh mương được CB, CS khơi thông, nạo vét. Ngoài việc xây dựng các công trình, LLVT huyện phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn cho hơn 240 lượt người dân về triển khai xây dựng mô hình "Nhà kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu”. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, tạo hình ảnh đẹp người CB, CS của Nhân dân, vì Nhân dân. 

Điểm nhấn trong việc xây dựng thành công làng văn hóa, QP-AN xóm Bảm là việc thực hiện hiệu quả công tác "Dân vận khéo”, người dân đã tự nguyện hiến 2.200 m2 đất xây dựng, mở rộng đường giao thông nông thôn. Qua đó, xóm đã làm mới được 250 m đường cấp phối, cứng hóa 1.200 m đường bê tông, đều đạt tiêu chuẩn rộng 4 m, thuận tiện cho các loại phương tiện lưu thông, hay đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Trung tá Quách Văn Quang, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cao Phong cho biết: "Các công trình xây dựng đều dựa trên sức quân, sức dân, góp phần cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện phát triển KT-XH cho xóm, xã. Qua đó, cho thấy hiệu quả công tác dân vận trong LLVT huyện, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện xây dựng các làng, bản văn hóa, QP-AN về sau”. 

Bộ mặt nông thôn của xóm Bảm đã có nhiều đổi thay. Điển hình như lĩnh vực kinh tế, bà con đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây có giá trị kinh tế cao, gồm mía, cây có múi được hơn 100 ha. Nhờ đó, tạo thu nhập ổn định hơn so với trồng lúa trước đây, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10% năm 2018 còn 7%, thu nhập bình quân đầu người nâng lên 35 triệu đồng/năm. Giao thông nông thôn, đường nội đồng được cứng hóa trên 90%. Tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt trên 80%. Có trên 85% hộ đạt gia đình văn hóa. 95% người dân tham gia BHYT. Hàng năm, xóm Bảm luôn là điểm sáng trong hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đảm bảo về sức khỏe, phẩm chất đạo đức. 

Đồng chí Bùi Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Tây Phong cho biết: "Để tiếp nối thành công việc xây dựng làng văn hóa, QP-AN xóm Bảm, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xóm phối hợp với các ngành thực hiện các mô hình thiết thực. Cụ thể như Chi hội Phụ nữ gắn việc thực hiện mô hình "5 không, 3 sạch” với "Đoạn đường phụ nữ tự quản”, thường xuyên quét dọn 2 lần/tháng đường làng, ngõ xóm; Đoàn Thanh niên xã thực hiện mô hình "Thắp sáng đường quê” tại xóm Bảm, với chiều dài hơn 700 m; hay Chi hội CCB xóm với hoạt động thu gom bao bì, xử lý rác thải. Dự kiến thời gian tới, xóm Bảm tiếp tục huy động sức dân, cùng chính quyền địa phương cứng hóa 236 m đường nội thôn còn lại, đầu tư nâng cấp, chỉnh trang nhà văn hóa phục vụ Nhân dân”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục