(HBĐT) - Ngày 20/9, đoàn công tác khối thi đua lực lượng vũ trang (LLVT) 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 do Đại tá Vũ Xuân Trường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nam Định (đơn vị khối trưởng thi đua năm 2022) làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) năm 2022 của LLVT tỉnh Hòa Bình. Tham gia đoàn có đại diện Bộ CHQS tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hoà Bình.



Đoàn công tác thăm mô hình nuôi cá bè của dân quân làm kinh tế giỏi huyện Đà Bắc.

Đoàn công tác đã tổ chức khảo sát tại khu vực lòng hồ gồm: Cảng Ba cấp dọc lòng hồ đến trạm quan sát xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc); cảng Thung Nai (Cao Phong); khu vực các xã Nánh Nghê, Mường Tuổng, Đồng Ruộng; thăm mô hình nuôi cá bè của dân quân làm kinh tế giỏi huyện Đà Bắc; Trung tâm theo dõi quan sát ứng cứu đường sông, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn trên vùng lòng hồ, khu vực neo đậu tàu thuyền tránh lũ bão; lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn và công tác bảo đảm khác…

 Đoàn khảo sát đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh năm 2022. Nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QP-AN; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đảm bảo chất lượng; tham gia các cuộc hội thi, hội thao cấp Bộ CHQS tỉnh và tham gia cấp Quân khu đạt thành tích cao; tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT tỉnh.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát với tình hình thực tế; chỉ đạo, triển khai xây dựng các công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (16/8/1947 – 16/8/2022); tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt mô hình xây dựng làng bản văn hóa quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ, đồng hàng cùng các em đến trường, vận động, quyên góp xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, hộ nghèo... Duy trì hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động 50 "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Đoàn công tác đã trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của LLVT tỉnh. Qua đó, các đơn vị tiếp thu, học tập, lựa chọn bổ sung những nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT 9 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu.


Gia Khánh

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục