Ngày 27/12, tại huyện Lạc Thuỷ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.



Các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Năm 2023, các đơn vị đã kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ LLVT, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong LLVT tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, giữ vững trận địa tư tưởng trong LLVT tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. 

Các đại biểu đã tham luận chỉ rõ những kết quả, hạn chế và thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, xác định các biện pháp, chỉ tiêu cụ thể như: Phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh. Tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các huyện, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Đại tá Quách Đăng Phú, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh ghi nhận kết quả phối hợp hoạt động giữa các đơn vị, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và toàn dân tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng của LLVT với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương… Lưu ý các đơn vị cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong định hướng dư luận xã hội; kiên quyết không để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá”; nhạy bén, kịp thời hơn trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cần nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Đức Anh
(Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục