Với hơn 30 học viên được huấn luyện quân sự ở khu căn cứ Tu Lý - Hiền Lương (Đà Bắc) vào tháng 2/1945, đây là lớp huấn luyện quân sự đầu tiên của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hoà Bình. Từ một đội quân được trang bị vũ khí thô sơ, LLVT tỉnh đã từng bước trưởng thành và trở thành điểm tựa cho toàn dân giành chính quyền trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc trong các giai đoạn cách mạng sau này.


Phát huy truyền thống, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Là địa bàn có vị trí chiến lược án ngữ phía Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng, do vậy, Hòa Bình luôn là mục tiêu tấn công của cả Pháp, Nhật và đế quốc Mỹ. Thế nhưng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tinh thần yêu nước vẫn luôn được người dân xứ Mường phát huy mạnh mẽ. Nhất là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân Hòa Bình đã lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Nổi bật như dân quân du kích Yên Lương - Phú Lẫm (Lạc Sơn) dùng rượu cần trộn lá ngón tiêu diệt 250 tên lính lê dương. Trong 2 năm 1947 - 1948, đội du kích Cộng Hòa (Lạc Sơn) trực tiếp chiến đấu và phối hợp bộ đội chủ lực tổ chức đánh 520 trận, tiêu diệt hàng trăm tên địch. Không dừng lại ở đó, trong chiến dịch Lê Lợi (năm 1949), quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phối hợp bộ đội chủ lực tiến công đồng loạt trên nhiều mặt trận từ đường 6 đến đường 12, đường thủy trên sông Đà. Trước sức tiến công của ta buộc địch phải rút chạy. Trong chiến dịch đó ta đã tiêu diệt 10 đồn giặc, bức rút 13 đồn, diệt 867 tên địch, phá hủy 37 xe vận tải, giải phóng một khu vực rộng hơn 2.000 km2, phá vỡ tuyến phòng thủ hành lang Đông - Tây của địch. Thất bại đó đã buộc quân Pháp lần lượt rút khỏi các vị trí chiếm đóng, đến ngày 8/11/1950, Hòa Bình được giải phóng lần thứ nhất.

Dù thất bại nặng nề nhưng chưa từ bỏ âm mưu đánh chiếm Hòa Bình, Pháp đã tập trung lực lượng đánh chiếm Hòa Bình lần thứ hai. Quyết không để cho thực dân Pháp thực hiện dã tâm xây dựng "Xứ Mường tự trị”, thực hiện chủ trương của Đảng và Bác Hồ, ta đã mở chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952). Trong chiến dịch này, quân và dân tỉnh ta đã phối hợp bộ đội chủ lực phục kích bắn cháy, bắn chìm nhiều tàu chiến của địch trên sông Đà và trên tuyến quốc lộ 6. Theo ông Nguyễn Văn Hai (95 tuổi) ở tổ 11, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), người trực tiếp tham gia chiến dịch Hòa Bình kể lại, trong hơn 100 ngày đêm diễn ra chiến dịch, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hiệp đồng với bộ đội chủ lực chiến đấu hàng chục trận, tiêu diệt hơn 6 nghìn tên địch, thu trên 800 khẩu súng, phá hủy 156 xe các loại, bắn chìm 17 tàu chiến, ca nô, bắn rơi 9 máy bay... buộc địch phải tháo chạy khỏi Hòa Bình. Chiến thắng này đã đập tan "bức tường thép bên sông Đà” và âm mưu lập "Xứ Mường tự trị” của thực dân Pháp.

Tiếp nối tinh thần quật khởi và truyền thống đấu tranh anh dũng, LLVT tỉnh đã có những bước trưởng thành vượt bậc, đóng góp to lớn vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Trong kháng chiến chống Mỹ, với ý chí quyết tâm cao độ, chỉ bằng vũ khí thô sơ nhưng quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo chống trả hiệu quả các cuộc tập kích bằng không quân của Mỹ, lập nên những chiến công vang dội. Trong đó phải kể đến trận đánh của dân quân xóm Lục, xã Liên Hòa (nay là xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn) dùng súng trường bộ binh bắn rơi 1 máy bay F4H của Mỹ, ghi một dấu son sáng chói, chiến công đầu của lực lượng dân quân Quân khu 3 dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay Mỹ. Tiếp đó, dân quân xã Trung Thành (Đà Bắc) cũng bắn rơi 1 máy bay phản lực bằng súng bộ binh. Ngày 20/7/1966, bằng 2 loạt đạn súng trường, dân quân xã Thu Phong (Cao Phong) bắn rơi máy bay F105 của không quân Mỹ. Trong 12 ngày đêm, từ 18 - 29/12/1972, chia lửa với quân và dân Thủ đô, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã bắn rơi 3 máy bay Mỹ, bắt sống 5 giặc lái. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân tỉnh ta đã phối hợp bộ đội chủ lực bắn rơi 49 máy bay, bắt sống và tiêu diệt hàng chục giặc lái. Chiến công đó đã góp phần to lớn vào chiến thắng chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Phát huy truyền thống, những năm qua, quân và dân tỉnh ta triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác xây dựng lực lượng được tổ chức theo hướng "tinh gọn, rộng khắp”, đến nay, 100% xã, phường, thị trấn và trên 90% cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng được lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  

Mạnh Hùng

Các tin khác


Phát động đợt thi đua cao điểm “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Ngày 24/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm "Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024 và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố Hòa Bình

"Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) TP Hòa Bình được tổ chức triển khai chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, bám sát nhiệm vụ đơn vị và đạt được nhiều kết quả vững chắc. Từ phong trào xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, thực sự trở thành động lực tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương" - đồng chí Phạm Anh Quý, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình khẳng định.

Một số hình ảnh trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình

Trong 5 năm qua, từ đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng đã khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tô thắm thêm truyền thống "Đoàn kết, sáng tạo, hiệp đồng, lập công, chiến thắng” của lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống "quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

LTS: Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được triển khai toàn diện, nền nếp, phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Từ thực tiễn thi đua xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo bước đột phá góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác; qua đó xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện,"mẫu mực, tiêu biểu”. Nhân dịp Đại hội TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2019 - 2024, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh về những kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện phong trào TĐQT.

Lan tỏa những mô hình làm theo lời Bác của lực lượng vũ trang

Lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lan tỏa sâu rộng, góp phần vun đắp mối quan hệ gắn bó keo sơn với nhân dân, thể hiện sinh động, rõ nét và làm ngời sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, tạo niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tập trung phát triển kinh tế gia đình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Sau khi học xong trung học phổ thông, do điều kiện gia đình khó khăn, tôi không đi học cao hơn mà ở nhà phát triển kinh tế cùng bố mẹ. Từ khi lập gia đình, tôi luôn trăn trở và suy nghĩ nghiêm túc để lựa chọn con đường riêng cho mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục