Đêm hội đường phố hấp dẫn với cuộc thi trang trí xe đạp, diễu hành xe đạp hoa, múa dân vũ, trình diễn thời trang hoa, liên hoan âm nhạc acoustic... thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ.



Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc lễ hội. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Tối 23/12, tại Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra "Đêm hội đường phố" với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hưởng ứng, phục vụ người dân và du khách khi đến với thành phố Đà Lạt trong những ngày diễn ra Festival Hoa Đà Lạt.

Chương trình văn nghệ do hơn 3.000 học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Lạt biểu diễn.

Đây là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt nhằm quảng bá hình ảnh Đà Lạt thân thiện, mến khách - thành phố Festival Hoa.

Theo bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, những hoạt động này nhằm gửi đến du khách trong nước và quốc tế thông điệp về một thành phố năng động, xinh đẹp và hội nhập; góp phần khẳng định quyết tâm xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, đưa Đà Lạt trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Đêm hội đường phố gồm nhiều hoạt động như cuộc thi trang trí xe đạp, diễu hành xe đạp hoa và múa dân vũ, trình diễn thời trang hoa, liên hoan âm nhạc acoustic... nhằm tạo sân chơi mới cho các bạn trẻ, để họ thỏa sức sáng tạo ra những chiếc xe đạp hoa, những trang phục rực rỡ sắc màu hoa.

Những chiếc xe đạp và trang phục ấn ượng, độc đáo đã trở thành nét đặc trưng của thành phố hoa.

Đặc biệt, những chiếc xe đạp đôi được trang trí hoa được các bạn trẻ diễu hành vòng quanh hồ Xuân Hương đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách.

Tối cùng ngày tại Khu Hòa Bình (thành phố Đà Lạt), chương trình gồm nhiều tiết mục âm nhạc, điệu nhảy dân vũ, biểu diễn nghệ thuật "Kể về Đà Lạt" và các nhóm nhảy đường phố, biểu diễn nhạc Rock, Lân sư rồng... đã thu hút hàng nghìn du khách cùng hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng chào đón Festival Hoa lần thứ 8.

Festival Hoa Đà Lạt năm nay thu hút sự tham gia của nhiều đoàn quốc tế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nghệ nhân, địa phương từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc…, gắn với các chương trình ý nghĩa như trưng bày triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế; Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc theo chủ đề "Bốn mùa Hoa"…

Festival năm 2019 có 11 chương trình lớn và đặc sắc, trong đó, có 9 chương trình diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Lạt và 2 chương trình ở thành phố Bảo Lộc.

Nổi bật là không gian hoa ở khu vực hồ Xuân Hương, một số tuyến phố trung tâm và 5 làng hoa của thành phố Đà Lạt; chương trình biểu diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc - thổ cẩm Lâm Đồng và khu trưng bày triển lãm làng nghề truyền thống do Công ty Vietnam Silk House thực hiện…

Được biết, nhiều không gian hoa của lễ hội sẽ được kéo dài đến hết kỳ nghỉ Tết dương lịch 2020 nhằm tạo cơ hội cho du khách và nhân dân tiếp tục thưởng lãm./.


                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Đất nước tươi đẹp qua ảnh của Vũ Hải

Ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải - vừa nhận kỷ lục quốc gia ‘Người được nhiều giải thưởng triển lãm ảnh thế giới nhất’ - mang đến những khung cảnh khi mát lành, khi lộng lẫy về đất nước tươi đẹp, và những khoảnh khắc trân quý cuộc đời.

Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, ấm áp

Kiên Giang có hơn 13% dân số là đồng bào Khmer (đứng thứ ba khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau Sóc Trăng và Trà Vinh) với khoảng 56.400 hộ, 238.000 nhân khẩu. Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm nay diễn ra từ 14 - 16/4/2023 (nhằm 24, 25 và 26 tháng 2 Âm lịch).

Tự hào với 22 di sản thế giới tại Việt Nam

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng cùng kho tàng văn hóa đồ sộ, độc đáo trải dài 4000 năm lịch sử dân tộc, tất cả những điều đó góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia du lịch nổi tiếng thế giới với 22 di sản được UNESCO vinh danh.

Kiến trúc độc đáo nhà dài truyền thống của người Ê Đê

Đồng bào Ê Đê sinh sống tập trung chủ yếu trên cao nguyên Đắk Lắk, ngoài ra còn có một số nhóm người Ê Đê định cư ở các địa bàn thuộc tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa… Từ thời xa xưa, người Ê Đê đã làm những ngôi nhà sàn dài để ở và tránh thú dữ. Nhà dài truyền thống Ê Đê đã đi vào sử thi, truyện cổ, âm nhạc, hội họa như những trang huyền thoại.

Khám phá di sản văn hóa nổi tiếng thế giới – Qua chuỗi 6 nước châu Âu “Ý – Thụy Sĩ – Pháp – Bỉ – Hà Lan – Đức”

Châu Âu đã quá nổi tiếng với quá trình xây dựng lịch sử văn hóa và kinh tế tương đối lâu đời, mang đậm nét Hy Lạp cổ đại. Với bề dày lịch sử, các thành phố luôn là điểm thu hút đối với những du khách muốn tìm hiểu một trong những nền văn hóa và văn minh bậc nhất thế giới này.

Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận?

Bạn có thể tự hào khi biết rằng ngoài 3 di sản thiên nhiên thế giới thì Việt Nam có tới 15 di sản văn hóa thế giới và 4 di sản tư liệu thế giới được UNESCO vinh danh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục