(HBĐT) - Chiều 14/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc tại tỉnh ta. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Ban chỉ đạo Tây Bắc. Đón tiếp và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình trồng cam tại huyện Cao Phong.

 

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và tìm hiểu mô hình trồng cam của hộ gia đình ông Nguyễn Đức Thuỷ ở khu 3, thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong); thăm và tìm hiểu mô hình du lịch cộng đồng tại gia đình ông Đinh Văn Lon, xóm Ải, xã Phong phú (Tân Lạc). Làm việc với BTV Huyện uỷ Tân Lạc và Đảng uỷ xã Phong Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, 4 tháng đầu năm 2017 và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

 

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi, trò chuyện với nhân dân xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

 

Đảng bộ xã Phong Phú có 208 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ. Năm 2016, thu nhập bình quân đạt 26,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo là 6,4%, xã có 8/9 khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hoá và có 878 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Tháng 6/2015, xã Phong Phú, được công nhận đạt chuẩn NTM. Là xã đi đầu toàn huyện trong phát triển du lịch cộng đồng, Đảng bộ nhiều năm liền giữ vững danh hiệu TCCS Đảng TSVM. AN-QP luôn ổn định và giữ vững.

 

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phong Phú, Tân Lạc.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm hiểu mô hình du lịch cộng đồng tại gia đình ông Đinh Văn Lon, xóm Ải, xã Phong Phú, Tân Lạc.

 

Những năm qua, Đảng bộ huyện Tân Lạc triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, nội bộ đoàn kết thống nhất, QP-AN ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Kết quả nổi bật là: tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 13,3%; cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 39%; công nghiệp, xây dựng chiếm 25%; dịch vụ chiếm 36%; tổng đầu tư toàn xã hội 715 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,47 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 27,4%; thu NSNN đạt trên 57 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 2.536 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng 13.862 ha; tổng sản lượng lương thực cây có hạt 42.761,6 tấn, độ che phủ rừng đạt 51%. Tỷ lệ đô thị hoá đạt 4,7%; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý 90%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt  90%. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2020, toàn huyện đã trồng được trên 900ha, giá trị sau thu hoạch đạt từ 700 đến 900 triệu đồng/ha, cá biệt có hộ đạt trên 1 tỷ đồng/ha. Trong chương trình xây dựng NTM, đến năm 2016, toàn huyện có 4 xã đạt 19 tiêu chí; 8 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 11 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà các gia đình chính sách tại xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương những kết quả và thành tích huyện Tân Lạc và xã Phong Phú đã đạt được trong  những năm qua. Đồng thời yêu cầu trong  thời gian tới cấp uỷ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Lạc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ TSVM, hệ thống chính trị thông suốt. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM. Phát huy tốt tiềm năng, lợi thế và phải luôn luôn đổi mới về mọi mặt,  tạo sự ổn định để thúc đẩy KT-XH ngày càng phát triển. Tập trung rà soát, xác định trụ cột trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tổ chức tốt sản xuất và đẩy mạnh liên kết sản xuất, chú trọng phát triển sản xuất hữu cơ, công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc gắn với phát triển du lịch và nông nghiệp hữu cơ; chú trọng phát triển chăn nuôi đại gia súc để vừa phát triển sản xuất hàng hóa vừa phục vụ sản xuất hữu cơ. Đồng chí Tổng Bí thư cho rằng, qua chuyến thăm và làm việc với Huyện uỷ Tân Lạc và Đảng bộ xã Phong Phú đã hiểu và nắm vững hơn tình hình thực tế ở cơ sở và đề nghị Huyện uỷ Tân Lạc tiếp tục đóng góp cho tỉnh, để tỉnh đóng góp với Trung ương về mô hình tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách để Trung ương tổng hợp xem xét và có định hướng phù hợp trong thời gian tới.

 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà cho 5 hộ gia đình chính sách của xóm Ải (Phong Phú); tặng quà cho Đảng uỷ và trồng cây lưu niệm tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phong phú.

 

Ngày mai 15/5, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh.

 

 

 

                                                             P.V

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục