Lãnh đạo UBND tỉnh thăm và kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Nhà máy xi măng X18

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm và kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Nhà máy xi măng X18

(HBĐT) - Ngày 22/1, Đoàn công các của Thường trực UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Huyện uỷ, UBND huyện Yên Thuỷ.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Quách Thế Hùng; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại điện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Công thương, GD-ĐT, NN-PTNT.

 

Trong năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 10,84% trong đó nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 5,72%, công nghiệp xây dựng tăng 12,07%, dịch vụ tăng 23,15%. Cơ cấu kinh tế nông, lâm, nghiệp, thuỷ sản của huyện đạt 48,27%, công nghiệp, xây dựng 33,32%, dịch vụ 18,41%.  Năm qua, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 12 tỷ đồng, tăng 20,25% so với kế hoạch. Thu nhập bình quan đạt 8,87 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 21,82% năm 2008, xuống còn 15,88% năm 2009. Vụ chiêm xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy trên 3.000 ha trong đó có khoảng 400 ha lúa. Hiện nay, toàn huyện đang thu hoạch vụ đông, triển khai làm đất trồng mầu và chuẩn bị cấy vụ chiêm xuân.

 

       

    Lãnh đạo UBND tỉnh thăm và tặng quà cụ Bùi Thị Phỉn, vợ liệt sĩ tại xóm Mu, xã Lạc Lương

 

Kết luận tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh hoan nghênh những thành tích mà Yên Thuỷ đã đạt được trong năm qua. Huyện đang phải đối mặt với hạn hán, do vậy, cần sớm đề xuất phương án, dự toán kinh phí để chống hạn. Khuyến cáo bà con những diện tích nào không có khả năng tưới tiêu thì chuyển sang trồng màu. Trong thời gian tới, huyện cần có quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững về đất trồng lúa, trồng màu. Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi, tưới tiêu. Đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thiết kế, xây dựng các hồ chứa lớn, hồ treo tích nước, dự án dẫn nước từ sông Bưởi. Huyện cần tập chung nguồn lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế của huyện. Tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng, xây dựng cho dự án ván ép gỗ công nghiệp. Giải quyết những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đường quốc lộ 12B, tạo điều kiện cho nhà đầu tư xây dựng bến xe của huyện. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, UBND tỉnh hỗ trợ các hộ nghèo quà ăn tết, do vậy, các cấp ngành của huyện cần rà soát kiểm tra việc hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời. Không để hộ nghèo nào là không có Tết. Đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết.  

 

Trong buổi làm việc lãnh đạo UBND tỉnh đã đi kiểm tra hồ Sậm Vợn thuộc xóm Hưng Thành, xã Lạc Lương; khu tái định cư 70 hộ của hai xã Tân Mai, Phúc Sạn huyện Mai Châu; thăm và kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy xi măng lò quay X18. Hiện nay, Nhà máy đã hoàn thành được 50% công việc thi công, đến tháng 3/2010 sẽ lắp đặt máy. Tháng 9/2010 sẽ ra sản phẩm xi măng đầu tiên. Tại buổi kiểm tra lãnh đạo UBND tỉnh nhắc nhở các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng mặt bằng khu tái định cư để bà con chuyển về trước mùa mưa bão năm nay. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần lãnh đạo UBND tỉnh đã thăm và tặng quà cụ Bùi Thị Phỉa, vợ liệt sĩ tại xóm Yên Mu, xã Lạc Lương.

 

 

                                                                                  Việt Lâm   

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục