Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi với cử tri xã Phú Minh

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi với cử tri xã Phú Minh

(HBĐT) - Ngày 28/6, đoàn ĐBQH khoá XII tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo cử tri kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kỳ họp diễn ra từ ngày 20/5 – 19/6,  Quốc hội đã đánh giá tình hình KT- NS 6 tháng đầu năm 2010; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT-XH. Quốc hội đã thảo luận và thông qua 10 Luật, cho ý kiến 6 dự án Luật; thông qua các Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng Quốc gia, phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2008, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, thực hiện chính sách về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đối với giáo dục đại học. Đối với Nghị quyết về xây dựng dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội chưa biểu quyết thông qua tại kỳ họp này. Báo cáo kết quả trả lời cử tri tỉnh ta của các Bộ, ngành T.Ư về các vấn đề: thực hiện hỗ trợ lãi suất, công tác phòng chống dịch bệnh, tình hình cung cấp điện, giải quyết chế độ cho cán bộ cấp xã hết nhiệm kỳ nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu...

 

Đại biểu cử tri xã Phú Minh đã có nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện quy hoạch Vườn Quốc gia Ba Vì; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; bồi thường GPMB các công trình, dự án trên địa bàn; đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất; giải quyết khó khăn cho các vùng ngập úng; việc cắt điện thường xuyên ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; có biên chế cho giáo viên mầm non đã làm việc lâu năm và có bằng cấp để ổn định công tác...

 

Đại diện các cơ quan hữu quan, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn đã trả lời, giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc lĩnh vực ngành, huyện quản lý.

 

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu, giải đáp ý kiến của cử tri. Một số vấn đề khác đã được đoàn ĐBQH ghi nhận và có văn bản gửi các Bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết; những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh đã được giao các ngành trực tiếp quản lý xem xét, thực hiện. Đối với vùng hạ du cần đầu tư hạ tầng và sản xuất và tình hình cấp điện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Giành tối đa cho sản xuất, các khu vực trọng điểm và cơ quan đầu não, bố trí bổ sung điện cho sinh hoạt hợp lý. Nếu tình hình vẫn thiếu điện, Sở Công thương báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Công thương có biện pháp xử lý. Vấn đề bồi thường hỗ trợ GPMB cần làm hợp lý, đúng chế độ, chính sách, pháp luật. Tăng cường đầu tư thực hiện kiên cố hoá kênh mương, về phía huyện cũng cần chủ động tìm nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng.

 

 

                                                                                              Thu Hà

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục