Với sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành và toàn xã hội, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TPHB) đã nỗ lực trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc gia. Trường luôn đạt kết quả cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Năm 2012, trường đã đoạt 38 giải quốc gia. Trong ảnh: Thầy và trò đội tuyển hóa báo công trước Tượng đài Hoàng Văn Thụ. Ảnh: P.V
Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐGD tỉnh
(HBĐT) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, sự quan tâm, chăm lo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác xã hội hoá giáo dục ở tỉnh ta phát huy được hiệu quả rõ nét. Hội đồng giáo dục các cấp ngày càng lớn mạnh, các hoạt động đa dạng, phong phú có chất lượng hơn. Những kết quả đạt được trong công tác này đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp GD&ĐT và các bước phát triển KT-XH, AN-QP của tỉnh.
Trong giai đoạn 2004 - 2011, tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được kết quả thực hiện xã hội hoá giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ bộ, nhân dân trong tỉnh về GD&ĐT; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và toàn dân cùng chăm lo cho sự nghiệp GD&ĐT. Tỉnh ta đã từng bước đa dạng hoá các loại hình trường lớp. Hơn 8 năm qua, quy mô, loại hình trường, lớp không ngừng được mở rộng, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đến nay, tỉnh ta có 707 trường mầm non, tiểu học, PTCS, THCS, PTDTNT huyện, liên xã, THPT; 14 trung tâm trực thuộc ngành và 210 Trung tâm HTCĐ. Toàn tỉnh có 190.924 học sinh, sinh viên và 21.267 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Công tác xã hội hoá giáo dục đã góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT và làm chuyển biến tích cực chất lượng GD&ĐT. Chất lượng giáo dục các ngành học, bậc học có sự chuyển biến rõ nét. Chất lượng giáo dục phổ thông không ngừng được nâng cao. Hiệu quả đào tạo đạt khá cao, trên 99,5%. Hàng năm, toàn tỉnh có từ 1.500 - 1.800 học sinh thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ,THCN. Mặt khác, xã hội hoá giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu PCGD trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41/2000/QH10 của Quốc hội về PCGD; năm 1995 tỉnh đã đạt chuẩn PCGDTH - CMC; năm 2003 đạt chuẩn PCGDTHCS; năm 2005 đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi. Theo kế hoạch tháng 5/2012, tỉnh ta đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em năm tuổi. Hiện nay, đang từng bước thực hiện PCGD bậc trung học ở những nơi có điều kiện.
Xã hội hoá góp phần quan trọng trong việc xây dựng các điều kiện phát triển giáo dục. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trong những năm qua không ngừng được xây dựng, củng cố; trình độ đào tạo và chất lượng của đội ngũ nhà giáo từng bước đã được nâng cao. Giáo dục mầm non có 96,3% đạt trình độ chuẩn trở lên( trên chuẩn 18%); giáo dục tiểu học và THCS có 100% đạt trình độ chuẩn trở lên (trên chuẩn của tiểu học đạt 46,3% và THCS đạt 27,9%). Giáo viên các trường PTDTNT huyện, liên xã, trên chuẩn đạt 52,2%; Giáo dục THPT có trình độ trên chuẩn đạt 4,9%. Đội ngũ giáo viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn cũng có trình độ trên chuẩn ngày càng tăng. Bên cạnh đó, bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học không ngừng được củng cố, tăng cường. Toàn tỉnh hiện có 8.518 phòng học, trong đó có 6.247 phòng kiên cố chiếm 73,3%; 1.453 phòng bán kiên cố, chiếm 17%; có 1.192 phòng ở của giáo viên; 564 phòng thư viện, 394 phòng thí nghiệm và phòng học bộ môn. Tỉnh ta đã có được 145 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 20,3%. Sự đầu tư, chăm lo chung của toàn tỉnh đối với sự nghiệp GD&ĐT hết sức đa dạng, phong phú. Hằng năm, toàn tỉnh đã dành hàng tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động tu sửa trường lớp, làm nhà ở cho cán bộ, giáo viên, lớp học từ các nguồn kinh phí xã hội hoá của các địa phương. Hội Khuyến học tỉnh và các huyện, thành phố có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú. Đến nay, Quỹ khuyến học từ tỉnh đến các cơ sở có hàng tỷ đồng để phục vụ các hoạt động giáo dục. Trong giai đoạn này, tỉnh ta đã huy động được 295.750.000 đồng, làm 1.287m2 nhà ở; đã đóng góp được 407.790.000 đồng giúp học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, còn mua sách vở, quần áo cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng cao trị giá hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu trong công tác xã hội hoá giáo dục là thành phố Hoà Bình, các huyện Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ, Lạc Sơn, Mai Châu, Tân Lạc... Bên cạnh đó là những điển hình về xã hội hoá giáo dục ở cơ sở phường Phương Lâm, Đồng Tiến (TPHB), xã Đa Phúc, Yên Trị (Yên Thuỷ); xã Đồng Tâm, Phú Lão (Lạc Thuỷ).
Để đạt các mục tiêu trên, cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp, biện pháp thực hiện xã hội hoá đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và cung cấp thông tin về xã hội hoá GD&ĐT nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Tham gia đóng góp xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển GD&ĐT. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển xã hội hoá giáo dục. Tăng cường quỹ đất xây dựng các trường học và các công trình phục vụ các hoạt động của các nhà trường. HĐGD tham mưu với UBND tỉnh xây dựng các chính sách thực hiện xã hội hoá. Tăng cường phân cấp quản lý, thanh tra, kiểm tra. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng.