Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, động viên đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. ảnh: T.L

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, động viên đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. ảnh: T.L

(HBĐT) -Trong chặng đường hơn nửa thế kỷ, từ sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, chúng ta tự hào về Đảng, Nhà nước đã xây dựng nên một nền giáo dục dân chủ, phát triển và nhân văn. Các thế hệ nhà giáo tỉnh Hòa Bình đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển KT-VH-XH và đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện của tỉnh và đất nước.

 

Nhìn lại chặng đường hơn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp; sự chăm lo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đội ngũ nhà giáo  tỉnh ta không ngừng lớn mạnh nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Từ chỗ chỉ có hơn ba chục giáo viên tiểu học (sau Cách mạng tháng Tám năm 1945), đến trước khi tái lập tỉnh (tháng 10/1991), toàn tỉnh có gần 4.000 giáo viên, đến nay, chúng ta đã có 15.751 giáo viên các ngành học, bậc học. Đặc biệt số lượng giáo viên là người dân tộc thiểu số ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu đào tạo tại chỗ lực lượng giáo viên là người dân tộc: Mường, Tày, Thái, Mông của các trường, địa phương trong tỉnh. Phần lớn số giáo viên này đang thực sự trở thành những cán bộ quản lý, giáo viên nòng cốt tại tất cả các trường, cơ sở đào tạo từ thành phố đến các địa phương trong tỉnh.

Cùng với sự phát triển nhanh về quy mô trường, lớp, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng nâng cao. Đến nay toàn tỉnh gần 200 thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành cùng hàng chục nghìn giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng các bộ môn khoa học tự nhiên, xã hội. 100% cán bộ quản lý giáo dục các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý giáo dục, quản lý Nhà nước. Trình độ đào tạo và chất lượng đội ngũ nhà giáo từng bước được chuẩn hóa và nâng cao. 96,3% giáo viên mầm non đạt chuẩn, trong đó có 15% giáo viên trên chuẩn. 100% giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng Sư phạm đạt chuẩn trình độ chuyên môn. Trong đó có: 46,3% giáo viên tiểu học, 27,9% giáo viên trung học cơ sở, 4,9% giáo viên trung học phổ thông và 45% giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng có trình độ trên chuẩn.

Công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị, trường học được quan tâm, chú trọng. Đến nay, toàn ngành có 8.802 đảng viên, đạt tỷ lệ 43,3% so với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Trong đó có 6.141 đảng viên nữ, chiếm 69,7%, 3.686 đảng viên người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 41,8% so với tổng số đảng viên toàn ngành. 100% các trường học có chi bộ Đảng, 99,6% cán bộ quản lý các cấp là đảng viên. Các TCCS Đảng xứng đáng là nòng cốt, hạt nhân lãnh đạo toàn diện trong các trường học, cơ sở đào tạo.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt”, phong trào thi đua “Hai tốt” trong toàn ngành được duy trì thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức ngày càng phong phú, sinh động. Đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng. Nhiều nhà giáo đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú cùng hàng trăm chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, hàng nghìn Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Phong trào tự học, tự bồi dưỡng phấn đấu mỗi thầy giáo, cô giáo trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo đã góp phần nâng cao đạo đức phẩm chất của người thầy trong nhà trường và xã hội.

Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích hết sức quan trọng trên các lĩnh vực của ngành GD&ĐT đã đạt được trong những năm qua.

Bước vào thời kỳ hội nhập, phát triển kinh tế toàn cầu, với rất nhiều cơ hội và thách thức lớn; đòi hỏi đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hơn 60 năm qua, năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy giáo dục, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40- CT/Tư ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển. ở mỗi đơn vị, trường học và toàn ngành GD&éT phải có quyết tâm đổi mới GD&ĐT theo hướng “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học; thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá giáo dục. Phát huy nội lực, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp ngang tầm nhiệm vụ mới. Thể hiện rõ vị trí, vai trò của đội ngũ nhà giáo - nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Tăng cường giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; phát huy truyền thống, tận tụy, tâm huyết với nghề, nêu cao phẩm chất đạo đức và lối sống mẫu mực, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, dù khó khăn gian khổ đến đâu vẫn tiếp tục vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và quản lý giáo dục.  Ngành giáo dục phải xác định: Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục TS-VM, ngang tầm với nhiệm vụ là vấn đề sống còn có ý nghĩa quyết định thắng lợi quá trình đổi mới toàn diện của mỗi nhà trường và cơ sở giáo dục từ tỉnh đến cơ sở.

Các trường học, cơ quan quản lý giáo dục các cấp tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Tập trung xây dựng đội ngũ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Vừa hồng, vừa chuyên, đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm được học sinh kính trọng, nhân dân tin yêu, thực sự là tấm gương về tự học, tự rèn luyện cho học sinh, sinh viên noi theo.

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Hai tốt, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các CVĐ, phong trào thi đua do Bộ GD&ĐT phát động. Thông qua phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn của ngành góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên nhằm động viên đội ngũ nhà giáo phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, là gương sáng cho học sinh noi theo.

Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển KT-XH của tỉnh và đất nước là nhiệm vụ hết sức vẻ vang và nặng nề của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Vai trò quốc sách hàng đầu của sự nghiệp GD&éT chỉ có thể phát huy tốt trên cơ sở ngành GD&ĐT nhận thức được vị trí người thầy giáo trong xã hội. Nghề “dạy học” là nghề cao quý được toàn xã hội tôn vinh. Đó là những cơ sở tiền đề tốt đẹp để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phấn đấu đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà lên tầm cao mới.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 20 năm tái lập Sở GD&ĐT và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh chúc đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chúc các em học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm GD&ĐT trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

                                                                  Bùi Văn Tỉnh

                                               UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục