(HBĐT) - Với phương châm “góp gió thành bão”, “lá lành đùm lá rách”, những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Tân Lạc đã và đang duy trì quỹ “mái ấm nông dân”. Không ít ngôi nhà tạm nay đã được xây dựng kiên cố, đem đến niềm vui cho những hội viên nghèo chưa có điều kiện để xây nhà mới.

 

Ngôi nhà “mái ấm nông dân” của gia đình bà Bùi Thị Nhôm, xóm U, xã Quy Mỹ (Tân Lạc) được xây dựng và khánh thành năm 2014.

 

Đồng chí Bùi Thế Dân, Chủ tịch HND huyện Tân Lạc cho biết: Hiện nay, hội viên HND huyện có 16.327 người, trong đó có 31% hội viên thuộc diện nghèo (theo kết quả rà soát nghèo đa chiều), hơn 2.000 hội viên có nhu cầu xây mới nhà ở nhưng chưa có điều kiện. Năm 2012, quỹ “mái ấm nông dân” ra đời với mục đích hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Để xây dựng quỹ, HND huyện kêu gọi hội viên đóng góp 3.000 đồng/người/năm: “Đây là số tiền phù hợp với khả năng đóng góp của hội viên. Ban đầu, không ít người đặt dấu hỏi về tính khả thi của quỹ, vì họ không tin chỉ với 3.000 đồng mà xây dựng được nhà ở cho các  hội viên khó khăn”, đồng chí Bùi Thế Dân chia sẻ.

 

Thế nhưng “góp gió thành bão” với 100% hội viên tham gia đóng góp, mỗi năm quỹ “mái ấm nông dân” có được trên 40 triệu đồng để hỗ trợ các hội viên làm nhà ở. Với số tiền hỗ trợ trên 20 triệu đồng/hộ, ngay năm đầu tiên đã có một gia đình hội viên được đón Tết trong ngôi nhà ấm áp sự sẻ chia. Từ năm thứ 2 đến nay, mỗi năm, quỹ hỗ trợ xây dựng được 2 ngôi nhà cho hội viên ở các xã, thị trấn trên địa bàn. “Nguồn quỹ này chỉ sử dụng duy nhất cho việc hỗ trợ hội viên nghèo làm nhà ở. Tuy nhiên, để được xét hỗ trợ thì hội viên đó phải chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội. Hàng năm, HND các xã gửi danh sách đăng ký, sau đó, các xã chưa được hỗ trợ bốc thăm để lựa chọn hội viên được hỗ trợ làm nhà ở”, đồng chí Chủ tịch HND huyện Tân Lạc cho biết thêm.

 

Chúng tôi đến xã Quy Mỹ và ghé thăm căn nhà mới của gia đình bà Bùi Thị Nhôm, xóm U được xây dựng và khánh thành năm 2014. Chồng mất sớm, một mình nuôi đứa con gái nhỏ đã khổ cực, huống chi là sửa lại căn nhà sàn đang “mỏng manh” trước gió. Nhờ quỹ “mái ấm nông dân” của mà hai mẹ con tôi có được ngôi nhà tránh mưa, tránh nắng”, bà Nhôm chia sẻ. Ngôi nhà xây cấp 4 được lát gạch men và lắp cửa kính, cửa gỗ chắc chắn ấm áp    sự sẻ chia của các hội viên HND. Có được ngôi nhà, những hội   viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ  có thêm động lực để vượt khó, như chia sẻ của bà Nhôm: “Tôi sẽ cố gắng làm ăn, sau này có điều kiện trần lại mái nhà cho sạch, đẹp hơn”.

 

Sắp có được niềm vui như gia đình bà Nhôm là gia đình ông Bùi Văn Ui, xóm Dạ, xã Do Nhân. Gia đình ông Ui là 1 trong 2 hộ được quỹ “mái ấm nông dân” hỗ trợ làm nhà ở trong năm 2016. ông chia sẻ: “Mình có tuổi rồi, sức khỏe suy giảm lại đang nuôi con ăn học nên dù ngôi nhà tạm đã xuống cấp từ lâu nhưng chưa có điều kiện sửa sang lại. Rất cảm ơn cấp trên, HND huyện đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi làm nhà. Khoảng 15 -20 ngày nữa là khánh thành. Tết này, gia đình tôi đã có nhà mới”.

 

Thông qua quỹ “mái ấm nông dân”, không chỉ giúp đỡ hội viên khó khăn làm được nhà ở mới mà còn giúp các hội viên đoàn kết, gắn bó hơn. Trong những năm tới, HND huyện tiếp tục phát động xây dựng quỹ, duy trì hỗ trợ mỗi năm 2 hội viên xây dựng được ngôi nhà mới - đồng chí Bùi Thế Dân, Chủ tịch HND huyện Tân Lạc cho biết.

 

 

                                                                           Viết Đào

 

 

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục