(HBĐT) - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ các cấp huyện Cao Phong đã đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Qua đó đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái, huy động sức mạnh cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống.

 

Gia đình bà Bàn Thị Hiền, xóm Chao, xã Tây Phong được quỹ Vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Từ nguồn quỹ này cùng với sự ủng hộ của các cơ quan, họ hàng, làng xóm, sau gần 2 tháng xây dựng, ngôi nhà rộng hơn 50 m2 đã được hoàn thành. Được đón Tết trong ngôi nhà mới, bà Hiền xúc động chia sẻ: Nếu không có sự giúp đỡ của Nhà nước thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới được sống trong ngôi nhà mới như thế này. Làm lụng vất vả quanh năm mà thu nhập chẳng được là bao, lo cái ăn, cái mặc còn khó, nói gì đến việc xây được ngôi nhà. Bây giờ có nhà mới rồi, gia đình tôi chỉ tập trung phát triển kinh tế, nuôi dạy con chứ không phải lo nhà cửa nữa.

  Được sống trong ngôi nhà mới do quỹ Vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ, gia đình bà Bàn Thị Hiền, xóm Chao, xã Tây Phong (Cao Phong) đã vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Đồng chí Bùi Văn Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phong cho biết: Hiện, toàn xã có 1.316 hộ, trong đó có 194 hộ nghèo. Qua điều tra, rà soát, trong số 194 hộ nghèo có 50 hộ cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Hàng năm, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng quỹ Vì người nghèo với mức đóng từ 20.000 - 25.000 đồng/ hộ. Từ nguồn quỹ đó, trong 2 năm 2015 - 2016, xã đã hỗ trợ xây dựng được 3 ngôi nhà đại đoàn kết.

Vượt qua con đường khúc khuỷu gần 5 km, chúng tôi đến thăm gia đình chị Bùi Thị Tân, xóm Chằng Trong, một trong những hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Đông Phong. Cuối tháng 9/2016, gia đình chị được Hội LHPN huyện hỗ trợ xây dựng ngôi nhà “Mái ấm tình thương”. Sau gần 2 tháng xây dựng, ngôi nhà có diện tích sử dụng 32 m2 đã hoàn thành với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN huyện và UBND xã hỗ trợ 20 triệu đồng. Đây là niềm vui không chỉ của gia đình chị Tân mà là của hội viên phụ nữ trên toàn huyện.

Được biết, năm 2016, quỹ Vì người nghèo của huyện đã thu được trên 400 triệu đồng. Bằng nguồn quỹ này, huyện đã hỗ trợ xây dựng 9 nhà đại đoàn kết với mức 20 triệu đồng/ nhà. Ngoài ra, nguồn quỹ của tỉnh đã hỗ trợ 6 hộ nghèo xây dựng nhà ở. Huyện cũng chỉ đạo mỗi xã phấn đấu hỗ trợ cho một hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Công Minh, Chủ tịch UB MTTQ huyện Cao Phong được biết: Năm 2016, toàn huyện có tổng số 2.397 hộ nghèo, trong đó có gần 200 hộ nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở. Việc lựa chọn hộ nghèo để hỗ trợ xây dựng nhà ở được bình xét công khai, dân chủ, trong đó đặc biệt ưu tiên các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Thời gian qua, UBMTTQ huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, xây dựng quỹ với phương châm “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”; huy động xã hội hóa từ các nguồn của Hội LHPN, Hội CCB, Hội Nông dân, LĐLĐ và các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo đã góp phần giúp các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

                                                                   Minh Tuấn (Đài Cao Phong)

 

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục