(HBĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2011 đến nay, xã Hùng Tiến (Kim Bôi) mới đạt 8 tiêu chí. Đây là con số khá khiêm tốn so với nhiều xã trong huyện. Một trong những trăn trở lớn nhất của Hùng Tiến là vấn đề nâng cao thu nhập cho người dân trong xã.

 

Cách trung tâm huyện chừng 20 km, Hùng Tiến có 5 xóm, 466 hộ và 1.413 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 14,1 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 30,04%. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Đồng chí Bùi Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến cho biết: “Điều kiện tự nhiên tác động lớn đến hoạt động sản xuất của bà con. Thời tiết diễn biến phức tạp, mùa đông nhiệt độ xuống thấp, mùa hè nắng nóng, thường xuyên xảy ra giông lốc gây thiệt hại cho hoa màu. Năm 2016, 3 xóm: Chỉ Ngoài, Chỉ Trong và Ba Bị thiệt hại hơn 12,5 ha lúa, ngô. Bên cạnh đó, do địa hình đồi núi dốc, nhiều sông, suối nên thường xảy ra lũ quét”.

 

Việc phát triển kinh tế trang trại, gia trại gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp hạn chế. Hiện cả xã mới có 1 trang trại nuôi lợn tại xóm Bái và 3 gia trại của 2 xóm Chỉ Ngoài và Chỉ Trong, còn lại là sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Trình độ dân trí chưa đồng đều nên các hộ chưa mạnh dạn đầu tư phát triển quy mô rộng, nhất là trong chăn nuôi. Việc áp dụng KH-KT vào sản xuất còn chậm. Nhân lực lao động cũng là trăn trở của xã khi đa số thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa. Hiện, toàn xã có  70% thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT đi làm ăn ở nhiều nơi trong cả nước.

 

 

Bai ngăn nước tại xóm Chỉ Ngoài, xã Hùng Tiến (Kim Bôi) cạn kiệt nước, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

 

Trong trồng trọt, lượng nước tưới thiếu hụt do nước đầu nguồn ở 2 xóm Ba Bị và Chỉ Ngoài ngày càng cạn kiệt. Các hồ, đập chưa được xây dựng để trữ nước, chủ yếu là các bai nhỏ ngăn nước. Trước đây vài năm, lúa là cây chủ lực của xã với hơn 170 ha. Từ năm 2013, do không đáp ứng được nước tưới, diện tích giảm còn hơn 100 ha. Vụ mùa năm 2016, người dân chỉ cấy được 60/100 ha. Diện tích lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng 24 ha ngô, tuy nhiên năng suất chỉ đạt 41 tạ/ha.

 

Từ năm 2007, xã đã quy hoạch xây dựng chợ trung tâm tại xóm Chỉ Trong nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện do chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất tại khu quy hoạch từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng. Người dân  hiến hơn 1.000 m2 đất để xây dựng, công tác GPMB cũng đã tiến hành xong. Tuy nhiên, nông sản của người dân bị mất giá do chưa có địa điểm giao thương hàng hóa. Đây là mong mỏi của người dân xã Hùng Tiến được các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết.

 

Để tháo gỡ những “nút thắt” đó, đồng chí Bùi Thanh Chiểu, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến cho biết: “Trước tiên, xã sẽ vận động nông dân thực hiện dồn điền, đổi thửa; tăng cường mở các lớp tập huấn về KH-KT cho người dân; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cụ thể là trồng bưởi trên diện tích đất sản xuất kém hiệu quả; tập trung thu hút các nguồn vốn xã hội hóa. Xã đã đề xuất với huyện xây dựng hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu. Huyện đã thẩm định và dự kiến từ nay đến năm 2018 sẽ xây dựng 2 hồ ở xóm Ba Bị, kinh phí xây dựng mỗi hồ ước 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường vào khu sản xuất Thung Bái (xóm Ba Bị) và mở đường vào 2 thung Bằng và Đại Mào (xóm Chỉ Ngoài)”.

 

 

                                                                                  Thanh Sơn

 

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục