(HBĐT) - Mặc dù đi theo hướng đa dịch vụ nhưng nhận thức được tầm quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển KT-XH của địa phương nên trong những năm qua, Bưu điện huyện Lương Sơn luôn coi trọng công tác phát hành báo Đảng. Qua đó đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.


Nhân viên khai thác và các bưu tá thuộc bộ phận tiếp phát - Bưu điện huyện Lương Sơn phân loại báo để giao đến các bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã và các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện.

Báo và tạp chí của Đảng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, để góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân, công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng được Bưu điện huyện Lương Sơn quan tâm đặc biệt. Bưu điện đã chỉ đạo các bưu cục, điểm Bưu điện văn hoá xã, bộ phận phát hành báo chí, bộ phận tiếp phát, nhân viên khai thác và các bưu tá luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phát hành báo chí. Đảm bảo yêu cầu khi báo về khai thác nhanh - vận chuyển nhanh - phát báo nhanh để các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở có báo hàng ngày.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc Bưu điện huyện Lương Sơn cho biết: Để làm tốt công tác phát hành báo Đảng, Ban Giám đốc đã chủ động đưa ra các giải pháp tích cực làm sao để các ấn phẩm báo chí đến tay bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Chú trọng kiểm soát, giám sát chất lượng dịch vụ, đặc biệt chú trọng chất lượng khâu nhận, gửi và khâu phát; rà soát hợp lý hóa các tuyến đường thư, các tuyến thu gom tại địa chỉ, cập nhật các tuyến xe thư, đảm bảo khớp nối các đường thư cấp I với các đường thư từ Bưu điện tỉnh đến Bưu điện huyện, các bưu cục và từ huyện đến xã cũng như thực hiện chuyển phát đến địa chỉ. Qua kiểm tra, kịp thời kiểm soát, uốn nắn quy trình thao tác, thái độ, phong cách phục vụ của giao dịch viên, khai thác viên và bưu tá… Cùng với đó, tích cực phát động các phong trào thi đua như: "Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính ”, "Đổi mới hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã”, "Thi đua nước rút hoàn thành vượt kế hoạch năm ”... Với những giải pháp tích cực đã góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khoá VIII) và Chỉ thị số 35 của BTV Tỉnh uỷ về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Bưu điện huyện Lương Sơn hiện có 3 bưu cục, 19 điểm Bưu điện văn hóa xã. 100% bưu cục và điểm bưu điện văn hoá xã nhận đặt mua báo chí và phục vụ nhân dân mua báo trong bán kính 3 km/điểm, tương đương trung bình 4.198 dân/điểm. Hành trình vận chuyển đường thư cấp 3 từ Trung tâm Bưu điện huyện đến các bưu cục và về đến các điểm Bưu điện văn hoá xã cũng như việc bưu tá chuyển báo, tạp chí của Đảng đến các cơ quan, chi bộ luôn kịp thời, nhanh chóng. Hi?n nay, 100% các chi, Đảng bộ của huyện Lương Sơn (gồm 26 Đảng bộ và 20 chi bộ trực thuộc) đều đặt mua báo và t?p chí của Đảng gồm: Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, tạp chí cộng sản và Báo Hòa Bình.

Mỗi kỳ, Bưu điện huyện Lương Sơn nhận 118 đầu số đối với Báo Nhân dân, 81 đầu số đối với Báo Quân đội nhân dân, 36 đầu số tạp chí cộng sản và 322 đầu số Báo Hòa Bình.

Trong năm 2016 đã phát hành được gần 350 nghìn đầu báo Đảng các loại. Riêng 5 tháng đầu năm 2017 đã phát hành được 145.710 đầu báo.

Việc phát hành kịp thời báo Đảng đến các chi bộ và bạn đọc đã góp phần thông những sự kiện thời sự chính trị diễn ra trong cả nước và trên địa bàn tỉnh đến người dân. Các chủ trương, chính sách của tỉnh cũng sớm đến với các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở cơ sở, từ đó triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của tỉnh đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hành báo Đảng của Bưu điện huyện Lương Sơn còn gặp nhiều khó khăn: Nhận thức của một số cấp ủy Đảng về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng còn hạn chế; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 11-của Bộ Chính trị (khoá VIII) và Chỉ thị số 35 của BTV Tỉnh uỷ về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa thường xuyên. Tình trạng bùng nổ của công nghệ thông tin với sự đa dạng, phong phú đã ảnh hưởng nhiều đến văn hóa đọc nói chung và đọc các loại sách, báo, tạp chí của Đảng nói riêng. Trong thời gian tới, Bưu điện huyện Lương Sơn sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo Hoà Bình, các cơ quan liên quan phấn đấu làm tốt công tác phát hành báo Đảng trong năm 2017 và các năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

                                                                       Trần Trang

                                                                  (Đài Lương Sơn)

 

 

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục