(HBĐT) - Trong những năm qua, nhiều thôn, xóm ở xã Tây Phong (Cao Phong) gây dựng được phong trào sinh hoạt hè sôi nổi, chất lượng. Nhờ có sự tổ chức của các đoàn thể và ủng hộ của các bậc phụ huynh, các sân chơi đã phát triển mạnh, tạo nơi vui chơi an toàn, bổ ích cho trẻ em trong dịp nghỉ hè.


Thiếu nhi xóm Bảm, xã Tây Phong (Cao Phong) tham gia hoạt động thể thao vào mỗi buổi chiều.

Năm học 2016 - 2017 kết thúc cũng là thời điểm học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, được nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập miệt mài, căng thẳng. Kỳ nghỉ hè với nhiều dự định, các em có cơ hội được thỏa sức tham gia các hoạt động vui chơi mà mình muốn. Tuy nhiên, đây cũng mối lo của các bậc phụ huynh mỗi khi vào dịp hè, nhất là việc thiếu sự quản lý, theo dõi của người lớn dẫn đến trẻ em sa vào các trò chơi điện tử, đá bóng trên đường phố hay đi tắm ở sông, suối rất dễ gây sự cố đáng tiếc. Hầu hết các bậc phụ huynh đều mong muốn con em mình tìm được những nơi vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích trong dịp hè. Do vậy những sân chơi phù hợp lứa tuổi, thuận tiện cho việc đưa đón, quản lý con cái luôn là sự lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh. Vào mỗi dịp hè, các nhà văn hóa thôn, xóm lại trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh và các em học sinh có đam mê, yêu thích thể thao.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, Đoàn xã Tây Phong phối hợp với các chi Đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng tham gia. Đồng chí Bùi Đức Vọng, Bí thư Đoàn xã Tây Phong cho biết: "Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, chúng tôi đã kết hợp với các chi Đoàn, Hội Phụ nữ và các bậc phụ huynh tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ trong dịp hè như: tổ chức giải bóng đá thiếu nhi, chơi trò chơi dân gian, múa hát, đánh cờ, đẩy gậy, kéo co...; tổ chức các hoạt động thăm quan, dã ngoại để rèn luyện thêm kỹ năng sống, kiến thức cho trẻ em; tổ chức thi đọc sách, kể chuyện theo sách ở thư viện. Bên cạnh đó, các em cũng được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại tình dục nhằm tạo điều kiện tối đa để trẻ có một mùa hè lành mạnh, bổ ích, an toàn”.

Xóm Bảm, xóm Bằng là những xóm tạo được hiệu quả cao trong việc xây dựng sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo trẻ em đến tham gia. Đồng chí Bùi Văn Linh, Bí thư chi Đoàn xóm Bảm cho biết: "Các hoạt động vui chơi cho trẻ em được tổ chức thường xuyên tại nhà văn hóa, mỗi dịp tổ chức thu hút gần 50 thiếu niên, nhi đồng. Các hoạt động thường xuyên được đổi mới, đa dạng về cả nội dung và hình thức nhằm tạo thêm sự phong phú cho sân chơi, tăng sức hút đối với các em. Do đó, trong nhiều năm liền, trẻ em trong xóm luôn được phát triển trong môi trường lành mạnh, không xảy ra tai nạn, thương tích, tạo được niềm tin nơi phụ huynh”.

Đồng chí Bùi Đức Vọng, Bí thư Đoàn xã Tây Phong cho biết thêm: "Việc tạo dựng sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh trong dịp hè sẽ góp phần tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm chăm sóc, quản lý, giáo dục, bảo vệ trẻ em với tất cả tình yêu thương để các em có kỳ nghỉ hè vui tươi, bổ ích”.

           Hoàng Anh

 


Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục