(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của công dân Hà Thị Thủy, trú tại xóm Hày Dưới, xã Bắc Sơn, huyện Tân Lạc phản ánh tình trạng người nhà bệnh nhân "lót tay” y, bác sỹ thực hiện các ca phẫu thuật. Cụ thể đơn nêu: "Vừa qua, tôi có đưa người nhà trong tình trạng đau bụng đi nằm viện- tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc nay là Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tân Lạc.

Tại đây, bác sỹ đã chẩn đoán bệnh nhân bị đau ruột thừa, phải mổ. Khi mổ xong, người nhà bệnh nhân thường đưa tiền "lót tay” y, bác sỹ tham gia kíp phẫu thuật (2-3 triệu đồng/1 ca). Việc này như đã thành lệ vì trong mấy ngày trông người nhà ở bệnh viện tôi đã chứng kiến hàng chục ca như vậy…”!

Để góp phần làm rộng đường dư luận, Báo Hòa Bình đã có công văn trao đổi vấn đề này với đồng chí Giám đốc TTYT huyện Tân Lạc và đã nhận được phúc đáp như sau: Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc TTYT huyện Tân Lạc đã ban hành Quyết định số 480, ngày 9/10/2017 về việc thành lập Tổ điều tra vụ việc. Theo đó, ngày 10/10/2017, Tổ điều tra đã làm việc với toàn bộ kíp phẫu thuật của trung tâm gồm 7 đồng chí. Tại buổi làm việc, tất cả các y, bác sỹ trong kíp phẫu thuật của trung tâm đã trình bày bản tường trình về nhiệm vụ của mình trong các kíp mổ (từ ngày nhận nhiệm vụ tại phòng mổ của TTYT). Nội dung các bản tường trình đều khẳng định các thành viên trong kíp mổ không tư vấn về kinh phí cho kíp mổ hoặc gợi ý bất cứ vấn đề gì liên quan đến tiền, bởi việc tính toán chi phí do Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện khi người bệnh xuất viện.

Tiếp đó, ngày 15/10/2017, tổ điều tra của TTYT huyện Tân Lạc đã làm việc với lãnh đạo UBND và trạm y tế xã Bắc Sơn để xác minh thông tin về người viết đơn và nội dung phản ánh. Quá trình làm việc, đồng chí Hà Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn đã cung cấp thông tin cụ thể: Đến thời điểm này, tại địa bàn xóm Hày Dưới không có công dân nào tên Hà Thị Thủy (tên người đứng đơn). Đồng thời đặt ra giả thiết: Có thể đây là công dân ở một địa bàn khác mạo danh công dân xã Bắc Sơn.

Làm việc với trạm y tế xã Bắc Sơn, Trưởng trạm Nguyễn Văn Vinh cũng khẳng định: Tại thời điểm này, xóm Hày Dưới không có bệnh nhân nào có người nhà tên là Hà Thị Thủy. Với sự sắp xếp của trạm y tế xã, tổ công tác đã tiếp cận với người bệnh Hà Văn Sơn, 13 tuổi trú tại xóm Hày Dưới, xã Bắc Sơn (đã phẫu thuật ruột thừa tại TTYT huyện). Bệnh nhân Sơn cho biết: Trong quá trình điều trị tại trung tâm không thấy cán bộ nào gợi ý phải cho tiền. Tinh thần, thái độ phục vụ của các y, bác sỹ tốt. Tiếp xúc với công dân Bùi Thị Thủy, 31 tuổi ở xóm Hày Dưới, xã Bắc Sơn được trả lời: Tôi tên Thủy nhưng không có đơn, thư gì về TTYT huyện Tân Lạc (có biên bản làm việc kèm theo).

Từ kết quả xác minh sự việc của Tổ công tác điều tra vụ việc cung cấp, Ban Giám đốc TTYT huyện Tân Lạc nhận định: Người đứng đơn phản ánh là mạo danh (không có thật). Nội dung phản ánh cũng không có cơ sở, mong các cơ quan chức năng quan tâm làm rõ để minh oan cho các cán bộ trong kíp mổ và lấy lại uy tín cho TTYT huyện Tân Lạc.

                                                  PBĐ-TL

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục