(HBĐT) - Thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ huyện Đà Bắc đã phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho hộ nghèo ăn Tết.


Nhằm chăm lo cho hội viên nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Hội CTĐ huyện Đà Bắc phối hợp với Hội CTĐ TP Hà Nội tặng nhà mái ấm tình thương cho gia đình ông Hà Văn Huỳnh, xóm Hạ, xã Đồng Ruộng.

Đã thành truyền thống, mỗi độ Tết đến, xuân về, phong trào chăm lo Tết cho hộ nghèo trở nên sôi nổi. Chung tay cùng cộng đồng, dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng Hội CTĐ huyện Đà Bắc đã đẩy mạnh các hoạt động kết nối, hỗ trợ nhằm giúp người có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết đầy đủ hơn.

Đà Bắc là huyện nghèo của tỉnh. Năm nay, ảnh hưởng của tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là trong đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 9 – 12/10/2017, trên địa bàn huyện có hàng trăm hộ bị lũ cuốn trôi nhà cửa, đồ đạc, hoa màu bị phá hỏng toàn bộ. Thiên tai đã biến nhiều hộ nghèo càng trở nên bần cùng, nhiều hộ khá giả trở lại tái nghèo. Hiện nay, mọi nguồn lực kinh tế của huyện tập trung vào giúp người dân tái định cư, ổn định cuộc sống. Chính vì vậy, đối với không ít hộ dân để chuẩn bị Tết đầy đủ không phải là bài toán đơn giản.

Chị Bùi Thị Huyền, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đà Bắc cho biết: Theo kế hoạch, năm nay, huyện Đà Bắc dự kiến trao 1.000 suất quà Tết cho các hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, huyện chủ trương hướng đến những hộ nghèo vừa bị ảnh hưởng đợt mưa lũ trong tháng 10/2017 nhằm động viên các hộ vươn lên ổn định cuộc sống. Để thực hiện kế hoạch, ngay từ tháng 12/2017, Hội đã phát động và triển khai kế hoạch đến các hội cấp xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện. Các cấp Hội tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ phong trào. Song song với đó, Hội tổ chức rà soát, thống kê các địa chỉ nhân đạo khó khăn cần giúp đỡ để kêu gọi các nhà hảo tâm trực tiếp giúp đỡ, trao quà tận nơi. Ngoài ủng hộ tiền mặt, Hội CTĐ huyện đã kết nối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết như gạo, mứt, dầu ăn, bột ngọt… và quần áo ấm cho trẻ em.

Bằng các biện pháp tuyên truyền, với tinh thần tương thân, tương ái, phong trào ủng hộ giúp đỡ người nghèo trên địa bàn huyện không chỉ thu hút nhiều tổ chức, cá nhân trong huyện tham gia mà còn trở thành cầu nối cho nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh đến trao quà, ủng hộ bà con trong dịp Tết. Tính đến thời điểm này, từ nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm, Hội CTĐ huyện đã lên danh sách và hoàn thành 500 suất quà Tết để hỗ trợ hộ nghèo. Ngoài ra, huyện đã vận động được 3 đơn vị là các nhà hảo tâm ngoài tỉnh ủng hộ được hơn 350 suất quà Tết sẽ trực tiếp trao tận tay hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Mỗi suất quà là các nhu yếu phẩm có giá trị từ 250 – 300.000 đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Hội CTĐ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành tuyên truyền, vận động và tiếp tục chuyển những phần quà Tết đến với người nghèo để họ có cái Tết ấm áp hơn.

 

                                                                    Phương Linh



Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục