(HBĐT) - 15 tình nguyện viên đại học Curtin - Australia đến Trung tâm công tác xã hội tỉnh bằng cả tấm lòng và hơn cả là tình yêu thương đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên trường đại học Curtin- Australia điều trị vật lý trị liệu cho các đối tượng tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh.

Tiết trời cuối năm thật lạnh khiến cho mọi vật cũng trở nên tĩnh mịch, lặng lẽ theo. Lúc này tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh không khí thật ấm áp, tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương của các bạn tình nguyện viên nước ngoài dành cho những mảnh đời khó khăn. Vào phòng phục hồi chức năng, bắt gặp hình ảnh nhóm bạn của Saral Henly đang tập vật lý trị liệu cho bà Hoàng Thị Dung, từng động tác đều được các bạn thực hiện nhẹ nhàng, nâng niu người bệnh. Dù tập luyện có đau đớn, khó khăn nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ, hăng say với công việc.

Đoàn sinh viên tình nguyện đến hoạt động tại trung tâm từ ngày 28/11 đến 22/12/2017 bao gồm 15 bạn quốc tịch Australia. Từ 4 năm gần đây, mỗi năm 2 lần, Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững phối hợp với Trung tâm công tác xã hội tỉnh đã đưa đoàn tình nguyện sinh viên trường đại học Curtin đến làm việc. Nhiều hoạt động đã được diễn ra như Hỗ trợ chăm sóc và thực hiện vật lý trị liệu cho các đối tượng trong trung tâm; tổ chức các buổi chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn với cán bộ Trung tâm; tổ chức các buổi sinh hoạt, vui chơi, giao lưu với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và học tập tại đây.

Các bạn tình nguyện viên đều là các sinh viên y khoa năm cuối đại học. Họ đến đây vừa để đóng góp sức trẻ, sự sáng tạo cùng với kiến thức của mình cho những người khuyết tật tại trung tâm. Đối với những người bị câm điếc hoặc bị tai biến, họ sẽ được học các nuốt an toàn, vận động vật lý trị liệu, luyện tập các động tác thể dục nhẹ nhàng. Tất cả quá trình trị liệu, hồi phục từng đối tượng đều được các bạn chụp hình và ghi chép lại chi tiết. Còn đối với các em nhỏ tại trung tâm sẽ được tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng, được hướng dẫn nhiều kiến thức để phát triển bản thân, phát hiện ra nhiều tài năng mới, giao tiếp tự tin, sống có mục tiêu, rèn luyện kỹ năng sống, được học và thực hành giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ. Ngoài ra còn được hướng dẫn cách phòng chống xâm hại tình dục… Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, các tình nguyện viên vui chơi với các em nhỏ, chuyện trò với mọi người bằng những câu tiếng Việt đơn giản vừa học được tạo nên sự gần gũi, thân thiện.

ông Đỗ Anh Chiến, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh cho biết: Sự nhiệt tình, gần gũi của các bạn tình nguyện viên đã mang lại không khí mới cho các cụ và các em nhỏ nơi đây. Mọi người đều chia sẻ, lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ, chỉ hiểu nhau qua ngôn ngữ hình thể nhưng mọi người vẫn vui vẻ bên nhau. Chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bạn yên tâm làm việc.

Chia sẻ cảm nghĩ về thời gian hoạt động tại trung tâm, tình nguyện viên Nicki cho biết: Chúng tôi rất vinh hạnh được đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của trung tâm. Mọi người nơi đây rất cởi mở và thân thiện. Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp và sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian ý nghĩa này.

Các tình nguyện viên trường đại học Curtin đến Trung tâm công tác xã hội tỉnh bằng cả tấm lòng, bằng tình yêu thương trẻ và hơn cả là sự tự nguyện. Cái được lớn nhất của hoạt động này là nâng cao kỹ năng sống cho bản thân các tình nguyện viên. Các tình nguyện viên đã vượt hàng ngàn cây số để được tham gia tích cực các hoạt động với mong muốn mang lại niềm vui cho những người gặp khó khăn và đó là thông điệp mà các đoàn tình nguyện viên hướng đến.

Đồng Hương

 
 

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục