Trong đó, có khoảng 100 hộ dân bị ngập, chủ yếu tại xóm Ba Cầu và xóm Công Nhân xã Ngọc Lương. Có 7 nhà của 7 hộ dân bị sạt lở ở các xã Lạc Hưng và Lạc Sỹ. Về nông nghiệp: có 450 ha Diện tích lúa gieo sạ và lúa cấy bị. Trong đó thiệt hại 139,2ha diện tích gieo cấy lúa thuần và 359,1ha diện tích gieo cấy lúa lai. 219,1 ha Ngô và rau màu, 190,2 ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại. 415 con gia cầm bị chết do nước cuốn trôi: 19 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập. mưa lớn cũng làm ngập và sạt lở ở một số tuyến đường ở xã Lạc Sỹ, Đa Phúc, Bảo hiệu, Yên Lạc… Có khoảng 81,1m kênh mương tại xã Đoàn Kết và xã Ngọc Lương bị hư hỏng. Có khoảng 81,1m kênh mương tại xã Đoàn Kết và xã Ngọc Lương bị hư hỏng.
Đến thời điểm hiện nay, mực nước tại các điểm ngập úng đã rút. Tại điểm giao thông tại Cầu Lập cập, các phương tiện giao thông đã bắt đầu lưu thông, do nền đường tránh đã được nhà thầu đổ đất đá lu lèn. Còn tại các chân ruộng bị ngập úng tại các xóm Thung, Liên Tiến, Ba Cầu xã Ngọc Lương.
Đến nay hầu hết các ruộng ngập úng lâu đã làm cho số diện tích lúa đã cấy bị chết. để khắc phục tình hình, hiện nay, bà con nhân dân đã chủ động ủ mạ và gieo mạ tại các điểm cao, chờ nước tiếp tục rút sẽ tổ chức gieo cấy lại. Riêng đối với một số chân ruộng nước đã rút hẳn, bà con nhân dân cũng đã và đang tranh thủ tiến hành trồng rặm lại các rảnh lúa đã chết cho kịp thời vụ.
Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã đề xuất với cấp trên hỗ trợ đó là về giống, cây trồng, vật nuôi: 9 tấn giống lúa thuần; 15 tấn giống lúa lai. 1 tấn ngô. 117 kg bí xanh. 20. 000 cây bưởi giống. hỗ trợ bằng vắc xin, hóa chất tiêu độc khử trùng: với 100 kg Clomin, 50 lít hóa chất khử trùng. Hỗ trợ 13,7 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp công trình bị ảnh hưởng.