(HBĐT) -Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của anh Tạ Ngọc Thuyên (sinh năm 1974), trú tại xóm Trớ, xã Quy Hậu (Tân Lạc) về việc ngôi nhà của gia đình anh bị một số người khống chế và vợ anh là chị Bùi Thị Dung bị hành hung gây thương tích. Sau khi nhận đơn, phóng viên Báo Hòa Bình đã về địa phương tìm hiểu sự việc.

Theo lá đơn anh Tạ Ngọc Thuyên gửi đến Báo Hoà Bình, vào kỳ nghỉ hè vừa qua, anh có đưa vợ và các con về quê (Thái Thụy, Thái Bình) thăm ông bà nội. Đến đêm 27/7/2018, khi về đến nhà tại xóm Trớ, xã Quy Hậu, anh phát hiện cửa nhà đã bị cắt khoá và thay vào đó là một bộ khóa mới. Sau khi tìm hiểu sự việc anh Thuyên được biết, khoá bị cắt và tài sản nhà anh đã bị bà Nguyễn Thị Dậu ở khu 2, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) cùng ông Vũ Xuân Hiệu, trú tại Xuân Mai (Hà Nội) thực hiện. Ngay khi làm rõ sự việc, anh Thuyên nhận được tin nhắn đe dọa của bà Dậu với lý do vợ anh là chị Bùi Thị Dung có nợ tiền bà Dậu và tự sang tên đổi chủ ngôi nhà của gia đình cho bà Dậu. Việc mua bán, sang tên đổi chủ ngôi nhà anh Thuyên không được biết, chỉ là thoả thuận giữa chị Dung và bà Dậu. Việc khống chế ngôi nhà đã ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình anh khi 3 con vẫn còn nhỏ. Do không có nhà nên gia đình anh phải đi ở nhờ nhà người quen... 


Theo đơn tố giác tội phạm của anh Tạ Ngọc Thuyên, ngôi nhà 2 tầng của gia đình ở xóm Trớ, xã Quy Hậu (Tân Lạc) bị bà Nguyễn Thị Dậu khống chế. 

Cùng với đơn tố cáo của anh Tạ Ngọc Thuyên, Báo Hòa Bình đã nhận được đơn của chị Bùi Thị Dung đề nghị làm rõ chuyện vợ chồng bà Dậu hành hung với mình chưa được cơ quan chức năng giải quyết. Theo đơn của chị Dung, vào khoảng cuối tháng 1/2018, chị nhận được điện thoại của bà Dậu hẹn đến nhà. Khi đến nhà bà Dậu, chị Dung thấy có anh Hiệu, bà Dậu và ông Lộc (chồng bà Dậu). Tại đây, chị Dung và bà Dậu đã lời qua tiếng lại quanh chuyện tiền nong và việc chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình chị Dung chưa giải quyết xong. Trong lúc 2 người cãi vã, ông Lộc đã đóng cửa, rồi bà Dậu đã tát liên tiếp vào đầu và mặt chị Dung. Tiếp đó, chị bị Vũ Xuân Hiệu tiếp tục hành hung. Sau khi biết tin, gia đình chị trình báo cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Dậu và Vũ Xuân Hiệu đã gọi điện, nhắn tin đe dọa giết chị...
 
Để nắm bắt nội dung vụ việc, phóng viên Báo Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo Công an huyện Tân Lạc. Tại buổi làm việc, thượng tá Bùi Văn Hà, Phó Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị mới nhận được đơn, thư tố cáo hành vi khống chế tài sản gia đình anh Tạ Ngọc Thuyên của bà Nguyễn Thị Dậu và ông Vũ Xuân Hiệu cũng như đơn tố cáo bà Dậu và ông Hiệu có hành vi hành hung đối với chị Bùi Thị Dung. Sau khi tiếp nhận đơn, thư tố giác tội phạm, lãnh đạo Công an huyện đã phân công, cử cán bộ về địa phương điều tra, làm rõ. Hiện nay, việc tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục thực hiện. Sau khi có đầy đủ thông tin, kết luận vụ việc, Công an huyện sẽ thông báo cho gia đình anh Thuyên, chị Dung và cơ quan Báo Hòa Bình được biết.
 
Cũng theo thượng tá Bùi Văn Hà, đơn thư tố giác tội phạm của anh Tạ Ngọc Thuyên còn có một số nội dung liên quan đến việc tranh chấp tài sản thuộc lĩnh vực dân sự. Do vậy, những nội dung này đã được UBND huyện giao các phòng, ban chức năng xem xét, nghiên cứu để tham mưu, đề xuất huyện phương án giải quyết. Về phía Công an huyện chỉ tiếp nhận và giải quyết những nội dung có liên quan đến vấn đề hình sự.
 
Báo Hòa Bình sẽ thông tin tới bạn đọc kết quả điều tra, làm rõ và biện pháp xử lý (nếu có) của Công an huyện Tân Lạc khi cơ quan này hoàn thành công tác điều tra, kết luận vụ việc.

 

                                                                                          Phòng BĐ -TL

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục