(HBĐT) - ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017 và các đợt mưa lớn trong tháng 7, 8 vừa qua, trên địa bàn xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn đã xuất hiện khối trượt lớn kéo dài hàng trăm mét, đẩy dịch quả đồi, nguy cơ lở đất và đá lăn đe dọa tính mạng của 32 hộ dân thuộc các xóm: Nạc, Rài, Đanh. Chính quyền địa phương đã tổ chức hỗ trợ di dời các hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, tuy nhiên cuộc sống người dân còn rất khó khăn.


Một ngôi nhà kiên cố của người dân xóm Nạc bị đất, đá đánh hỏng phải di dời khẩn cấp.

 Cuối tháng 8, dù không còn mưa lớn nhưng chúng tôi vẫn có cảm giác bất an khi đến khảo sát khu vực trượt sạt xã Tuân Đạo. Vết nứt dọc, ngang ăn sâu hàng mét, làm tụt đất, đá, tụt đồi có nơi hàng mét, nhiều khu vực đồi dịch chuyển nguy cơ cao lấp nhà của các hộ dân xóm Nạc, xóm Rài. Con đường đổ bê tông lên xóm Nạc đứt gãy nhiều đoạn sâu tới hàng mét, trao hẳn về một bên như đi trên thuyền. Khu đồi trượt sạt vẫn còn ngổn ngang. Một số ngôi nhà bê tông kiên cố bị đất, đá vùi lấp đánh sập tường. Các khối đá trên đồi xóm Đanh dù được gia cố, xử lý bước đầu nhưng vẫn còn nguy hiểm.

Trưởng phòng NN& PTNT huyện Lạc Sơn Bùi Văn Khánh cho biết: Vết nứt trên địa bàn xóm Nạc, xóm Rài đã xuất hiện từ đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017. Xã Tuân Đạo nằm trong khu vực nguy cơ cao trượt sạt theo Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp phải di dời cấp bách của Chủ tịch UBND tỉnh. ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày trong tháng 7 vừa qua tại các xóm: Nạc, Rài, Đanh làm tiếp tục xuất hiện vết nứt ở mức độ nguy hiểm hơn. Tại xóm Đanh, mưa lớn đã xuất nhiều khối đá lở kích cỡ bằng cả chiếc giường. Đêm 19/7 có khối đá lao xuống, xóm như mìn nổ, có khối lăn xuống, may có những cây luồng chặn lại. Người dân lo sợ không dám ở nhà. Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, UBND huyện trích ngân sách 600 triệu đồng, quyết liệt chỉ đạo di dời khẩn cấp 32 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến ngày 21/7, chính quyền đã tổ chức di dời các hộ đến nhà văn hóa các xóm và hộ dân xung quanh khu vực. Trong đó xóm Nạc có 17 hộ, xóm Rài 6 hộ, xóm Đanh 9 hộ. Do địa bàn xã không có quỹ đất đủ lớn nên chỉ bố trí 1 cụm dân cư tập trung cho 10 hộ, còn lại 22 hộ ở xen ghép tại 3 xóm trên.

Chủ tịch UBND xã Tuân Đạo Bùi Văn Bèo cho biết: Tuân Đạo là xã vùng 135, hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu của người dân, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đất ở rất khó khăn, người dân bám đồi, núi làm nhà. Có những hộ sau nhiều năm tích cóp xây được nhà kiên cố, giờ phải di chuyển, đời sống rất cơ cực. Một số hộ làm nhà sàn còn tận dụng được. Các hộ nhà xây kiên cố phải bỏ cả nhà chuyển đi. Tất cả các hộ hiện rất khó khăn. Trước đây, tâm lý bà con bất an khi cuộc sống ở khu vực có vết nứt đồi nhưng cũng không biết chuyển đi đâu. Đối với các hộ ở tập trung và xen ghép đều đang rất khó khăn. Điện phải kéo tạm, nước sinh hoạt chưa có, chỗ ở chật chội, giao thông lầy thụt... Trước mắt cũng như lâu dài sẽ phát sinh những vấn đề về môi trường, dịch bệnh đối với người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Chính quyền và người dân mong muốn được tỉnh và huyện hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu ban đầu ở khu dân cư mới tập trung. Đối với 22 hộ dân xen ghép tại các xóm đề nghị sớm được hỗ trợ đầu các công trình cộng đồng cho xóm, hạ tầng về giao thông, nước sinh hoạt... để người dân sớm ổn định cuộc sống. Hiện tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, xã tổ chức ứng trực, cảnh báo không cho người dân quay trở lại vùng nguy hiểm.

 

L.C

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục