(HBĐT)-Liên quan đến việc Công ty CP Thương mại Dạ Hợp đặt ống cống trên trục đường nội bộ trong KCN bờ trái sông Đà – TP Hòa Bình khiến cho một số người dân từ bên ngoài điều khiển phương tiện vào trong KCN va phải. Xung quanh vụ việc này, đại diện Công ty CPTM Dạ Hợp đã lên tiếng giải thích rõ. 

Trong sáng ngày 21/9, có mặt đầu tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc khu công nghiệp (KCN) bờ trái sông Đà tiếp giáp với đường Hòa Bình. Tại đây, một chốt bảo vệ cùng chiếc barie mới được dựng lên vài ngày nay, vị trí ngay sau cổng chính khu CN bờ trái sông Đà. Các ống cống chắn ngang đường trước đây giờ đã được rời đi nơi khác. KCN bờ trái sông Đà do Công ty Dạ Hợp (sau đây xin gọi là Công ty Dạ Hợp) trực tiếp làm chủ đầu tư đã được tỉnh Hòa Bình cấp phép nhiều năm nay.


Trạm barie, gờ giảm tốc mới được Công ty CP TM Dạ Hợp lắp đặt trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi - đường nội bộ KCN bờ trái sông Đà.


Biên bản bàn giao đường Nguyễn Văn Trỗi của UBND Thành phố Hòa Bình cho Chủ đầu tư KCN bờ trái sông Đà quản lý.

Được biết, trong khu vực này nhiều ngày trước đây dư luận khá quan tâm bởi thông tin một chiều là do Công ty Dạ Hợp có đặt ống cống trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi nhưng không có biển báo dẫn đến 2 người điều khiển phương tiện xe máy từng va phải. Nhiều người cũng cho rằng đây là đoạn đường giao thông của thành phố nên việc tự ý hạn chế các phương tiện đi xuyên qua KCN khiến cho người dân khá bức xúc

Tuy nhiên, trao đổi với đại diện phía Công ty Dạ Hợp về vấn đề này được biết, hiện nay, đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi, từ ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình đến đường Lê Thánh Tông có chiều dài 820 mét giờ đã thuộc đường nội bộ KCN bờ trái sông Đà. Việc qua lại tuyến đường này phải tuân thủ các quy định chung nhằm phục vụ tốt nhất việc sản xuất kinh doanh của hàng chục doanh nghiệp trong KCN.

Cụ thể, từ tháng 9/2016, Thành phố Hòa Bình giao cho Công ty Dạ Hợp quản lý và thường xuyên duy tu, sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong KCN qua lại tuyến đường này.

Trong thời gian vừa qua, trên tuyến đường này, Công ty Dạ Hợp đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo thoát nước, an toàn và điều quan trọng tôn tạo thêm cảnh quan xanh, sạch đẹp đúng như yêu cầu đặt ra trong tổng thể phát triển KCN Sông Đà.

Trở lại với thời điểm Công ty Dạ Hợp đặt một số ống cống bê tông giữa đường Nguyễn Văn Trỗi thực tế vẫn đang trong thời gian thi công, tôn tạo đoạn đường nội bộ của KCN bờ trái sông Đà.

Liên quan đến 2 người va phải ống cống, qua tìm hiểu, Công ty Dạ Hợp được biết thời điểm va phải ống cống những người này đều có chút hơi men rượu. Nhiều khả năng có thể vì đó mà không làm chủ được tay lái, tốc độ dẫn đến đâm phải ống cống. Đại diện Công ty Dạ Hợp còn cho biết, cũng tại vị trí này, mỗi ngày có hàng ngàn công nhân, người lao động đi xe máy, xe ô tô qua lại nhưng vẫn tuyệt đối đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo phía Công ty Dạ Hợp cũng cho hay, do đang trong quá trình thi công nên Công ty đã đặt ống cống ngang đường đồng thời luôn có biển cảnh báo cho người dân và phương tiện qua đây. Việc đặt ống cống tạm thời này khi chưa làm được trạm gác barie cũng là cách trước mắt hạn chế những xe ben chở đất không liên quan đến vận chuyển trong KCN nhưng tranh thủ đi tắt xuyên ngang qua làm rơi vãi đất đá, bụi bẩn xuống nền đường. Chính điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sản xuất của nhiều công ty, nhất là những công ty đầu tư 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại đây.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Long, Phụ trách Công ty TNHH Kỹ thuật thấu kính R Việt Nam cũng cho hay, tại một số đoạn đường trong KCN bờ trái sông Đà thỉnh thoảng xảy ra tình trạng đường xá bụi bẩn gây cản trở đáng kể đến hoạt động sản xuất của Công ty. Thậm chí để khắc phục tình trạng này, công ty đã phải lắp đặt xung quanh xưởng sản xuất những giàn phun nước nhằm đảm bảo không khí luôn sạch. "Công ty rất vui mừng khi biết chủ đầu tư KCN bờ trái sông Đà làm tốt vấn đề môi trường, cụ thể hạn chế những xe ben đi ngang qua KCN làm rơi vãi đất đá, bụi bẩn ra đường" - ông Nguyễn Long cho hay.

Còn theo Trưởng ban an ninh Công ty CP Thương mại Dạ Hợp - Trần Minh Thanh, sau quá trình thi công, đến nay, Công ty Dạ Hợp đã lắp đặt xong phần gờ giảm tốc, bốt bảo vệ, barie nhằm hạn chế các xe chở đất đá ngang nhiên qua lại trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn trong khu vực KCN gây ô nhiễm môi trường. Đây còn là trách nhiệm của Công ty khi thường xuyên nâng cao công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giúp hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài nước tại KCN bờ trái sông Đà yên tâm thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh.


                                                                      HTrung



Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục