(HBĐT) -Ngày 27/9, Ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hội nghị có sự tham gia của 40 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

 


Trao quà cho các đại biểu người có uy tín.

Hiện nay, người có uy tín trong đồng bào DTTS là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền với nhân dân. Họ có đóng góp thiết thực trong xây dựng Đảng, chính quyền, tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế- xã hội. Bên cạnh đó, người có uy tín phát huy tốt vai trò tuyên truyền đồng bào phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, kịp thời phát hiện và cùng với các cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động đồng bào vi phạm pháp luật...

 

Tỉnh ta đã thực hiện tốt công tác vận động và phát huy vai trò người có uy tín thông qua việc thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người có uy tín, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần và cung cấp cho người có uy tín những thông tin cần thiết về tình hình chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, những chủ trương chính sách của Đảng, phát luật của nhà nước. Đối với cấp tỉnh, từ năm 2016 đến tháng 9/2018 đã cấp gần 1,8 triệu tờ Báo Hoà Bình, báo Dân tộc và Phát triển với tổng kinh phí gần 7,2 tỷ đồng; mở 9 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 389 lượt người có uy tín, tổ chức 3 cuộc cho 115 lượt người có uy tín đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, giữ gìn quốc phòng an ninh, thăm và làm việc với các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thực hiện hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần gia người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn, bản thân người có uy tín ốm đau hoặc không may qua đời với tổng cộng 77 trường hợp...

Hội nghị tổ chức lần này nhằm tôn vinh, biểu dương, tiếp tục động viên, cổ vũ, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn.Đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện cho người có uy tín được cống hiến, đóng góp, tham gia có hiệu quả các hoạt động phát triển KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương. Đây cũng là diễn đàn để các đại biểu người có uy tín chia sẻ những kinh nghiệm quý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để cùng tham khảo, bổ sung những kỹ năng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân.

                                                                    B.M


Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục