Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu khẳng định việc bố trí nhà ở lưu trú cho cán bộ sau sáp nhập với tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc là nhiệm vụ quan trọng.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình dự kiến đăng ký lưu trú sau sáp nhập tỉnh là 4.405 người, trong đó cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 270 người.
Sở Tài chính Phú Thọ đã có phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị phục vụ việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn.
Tổng số tài sản công đủ tiêu chuẩn gồm 479 trụ sở làm việc, 1.778 cơ sở hoạt động sự nghiệp; gần 390 ô tô; 56.660 máy móc, thiết bị và trên 4.000 tài sản khác.
Thành phố Việt Trì hiện nay được lựa chọn làm nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Phú Thọ mới (Ảnh: Báo Phú Thọ).
Trước mắt, việc sắp xếp, xử lý tài sản công được ưu tiên theo hướng tôn trọng thực trạng, đảm bảo tính hiệu quả. Phú Thọ sẽ lựa chọn phương án bố trí, sử dụng trụ sở, tài sản công cho đơn vị hành chính cấp cơ sở mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tránh lãng phí.
Dự kiến, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức trong tháng 10.
Đại hội sẽ tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ mới, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại cuộc họp ngày 23/5, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu khẳng định việc bố trí nhà ở lưu trú cho cán bộ sau sáp nhập 3 tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, do đó cần rà soát lại các vị trí có phòng, nhà ở đang trống và bố trí phương tiện di chuyển tập trung.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu chủ trì cuộc họp ngày 23/5 (Ảnh: Trang Khánh).
Ông Châu cũng yêu cầu nghiên cứu phương án xây dựng nhà ở xã hội phù hợp với tình hình thực tế.
Ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sẽ hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP Việt Trì hiện nay.
Tỉnh Phú Thọ mới có diện tích tự nhiên là 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.
Phú Thọ sẽ sử dụng toàn bộ trụ sở làm việc khối cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Phú Thọ hiện tại để bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị của tỉnh mới.
Theo Dân trí
Mặc dù mới bắt đầu vào mùa mưa bão năm 2025, nhưng với diễn biến phức tạp của thời tiết, tại nhiều địa phương trên cả nước, thiên tai đã để lại những hậu quả nặng nề. Mới đây nhất là hiện tượng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét gây chết người và thiệt hại nhiều tài sản của người dân tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.
Những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực từ xã hội để triển khai các phong trào, hoạt động thiết thực, được tổ chức Đoàn cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Với tinh thần "Tuổi cao, chí càng cao", các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) TP Hòa Bình đã lan tỏa phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều NCT tiêu biểu là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. Lực lượng NCT đã đóng góp công sức, trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nhiều đại biểu đề nghị tập trung tháo gỡ các rào cản pháp lý, để hoàn thành mục tiêu xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, tiến tới 1 triệu căn nhà ở xã hội.
Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hòa Bình năm 2025, sáng 21/5, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng mô hình chiếu sáng học đường tại Trường TH&THCS Vụ Bản, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn).
Ngày 21/5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với UBND huyện Lạc Thủy tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động. Chương trình có sự tham gia của 10 doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước và quốc tế, thu hút hơn 300 lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.