(HBĐT) - Huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thực hiện phong trào, huyện Đà Bắc đã chỉ đạo thực hiện 7 nội dung như: "Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”; xây dựng "Gia đình văn hóa”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào: "Xây dựng thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa”; "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn văn hóa”; "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; "Học tập, lao động, sáng tạo”.

Trong giai đoạn 2016 – 2018, huyện đã nâng cao chất lượng các phong trào, xây dựng và phát triển môi trường văn hóa lành mạnh, quá trình triển khai phong trào kết hợp với xây dựng nông thôn mới ở các xã; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại cơ sở được tổ chức thường xuyên; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt khoảng 75%; xóm làng, khu dân cư văn hóa đạt trên 70%. 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Hiện nay, 100% khu dân cư trên địa bàn huyện có quy ước, hương ước và được triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ sức lan tỏa của phong tràogiúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nhiều hộ đã đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả dựa trên những lợi thế tự nhiên của địa phương, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập. Toàn huyện có 160 tổ, đội văn nghệ tuyên truyền hoạt động có hiệu quả.

Trong những năm tới, huyện Đà Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận dụng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các phong trào.

                                                                        Thế Anh (Đài Đà Bắc)


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục