Cán bộ Phòng Trẻ em- Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH) trao một số vật dụng cần thiết cho mô hình "Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh” tại xã Tân Pheo.
Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được cán bộ Phòng trẻ em- Bình đẳng giới trang bị những kiến thức về giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và giới thiệu về mô hình "Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh” triển khai trên địa bàn. Mô hình "Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh” được xây dựng và triển khai tại xã Tân Pheo vào cuối năm 2017. Mô hình thực hiện tại 1 phòng của Trạm Y tế xã, được đầu tư điện thoại, giường đệm và một số đồ dùng cần thiết khác. Ban quản lý mô hình do UBND xã Tân Pheo thành lập và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đây là mô hình đầu tiên được thành lập của tỉnh để tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh, nhằm cách ly và bảo vệ an toàn cho nạn nhân có nguy cơ bị bạo lực (và con của họ) khỏi đối tượng gây ra bạo lực. Khi đến đây, họ được chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về tâm lý, pháp luật cơ bản. Đồng thời hỗ trợ nạn nhân trở về gia đình sau thời gian tạm lánh khi bảo đảm đủ an toàn, tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập, giúp bạo lực không tái diễn. Việc đưa mô hình này vào hoạt động nhằm giúp người dân nâng cao hơn nữa nhận thức cho toàn xã hội về ý thức phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và những đối tượng yếu thế trong xã hội, đa phần là phụ nữ tập trung ở nông thôn.
Nhân dịp này, Sở LĐ-TB&XH trao cho lãnh đạo UBND xã Tân Pheo một số vật dụng cần thiết cho mô hình "Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh” như bếp gas, xoong, nồi, bát đĩa…
PV
Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình những ngày này nhiều gia đình liệt sỹ, cán bộ và nhân dân, đoàn viên - thanh niên đến thăm viếng. Nghĩa trang được quy hoạch trên ngọn đồi thuộc phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, bên rừng cây gió thổi vi vu ngày đêm. Trước đây nghĩa trang thuộc phường Phương Lâm, sau đó được quy hoạch, đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 4,2ha tại phường Dân Chủ.
Trước thực tế Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hoà Bình sẽ phải tạm dừng hoạt động, mới đây, Sở GTVT đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc để duy trì hoạt động, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân.