(HBĐT) - Những năm qua, với sự hỗ trợ, tài trợ tích cực của tổ chức ChildFund tại Việt Nam, trẻ em ở nhiều xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh đã có điều kiện để phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.


 Học sinh trường TH & THCS xã Quyết Chiến (Tân Lạc) hào hứng tham gia trò chơi chiếc nón kỳ diệu trong chương trình "Ngày Trẻ em” do ChildFund tổ chức.

Hơn 1 năm trước, chúng tôi được tham gia sự kiện "Ngày hội tài trợ trẻ” của tổ chức ChildFund tại Việt Nam tổ chức ở một số xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc. Tại ngày hội, hàng nghìn suất quà đã được ChildFund trao tặng đến trẻ em nghèo của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Không chỉ được nhận quà, trẻ em nơi đây còn được tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí cũng như được thể hiện mình qua các trò chơi trí tuệ. Năm nay, vào những ngày cuối tháng 11, ChildFund tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động ở các xã dự án với chủ đề "Ngày Trẻ em”. Chúng tôi có dịp được tham gia ngày hội tại xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc), một trong những xã dự án có đông trẻ em nhất mà ChildFund tài trợ.

Sự kiện này được ChildFund tổ chức tại xã Ngọc Mỹ vào buổi chiều thời tiết khá oi bức, thế nhưng vẫn có hàng trăm học sinh của 3 trường: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có mặt đông đủ. Tại "Ngày Trẻ em”, các em được ChildFund trao tặng các suất quà, cùng với đó là tham gia các trò chơi, chụp ảnh để cập nhật thông tin cho các nhà tài trợ. Cô giáo Bùi Thị Dư, Hiệu trưởng trường THCS xã Ngọc Mỹ cho biết: Năm ngoái, ChidFund đã tổ chức chương trình "Ngày hội Tài trợ trẻ” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Các em được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, đó là điều kiện giúp các em bạo dạn hơn và tự tin thể hiện cũng như bộc lộ khả năng của mình. Năm nay ChildFund tiếp tục tổ chức chương trình với quy mô lớn, nội dung thiết thực. Trong đó, ChildFund đã tuyên truyền, trang bị kiến thức để các em hiểu biết về mạng xã hội. Ngoài ra, ChildFund còn hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. Có thể nói, ChildFund đã giúp trẻ em, học sinh ở những vùng khó khăn có điều kiện để phát triển toàn diện hơn.

Trong buổi chiều cùng ngày, ChildFund cũng tổ chức chương trình tương tự tại trường mầm non xã Ngọc Mỹ với hơn 500 học sinh tham gia. Đây là ngôi trường được tổ chức ChildFund tại Việt Nam kêu gọi tài trợ từ nhiều năm nay. Ngoài điểm trường trung tâm, nhà trường còn có 5 điểm trường ở các xóm, trong đó, xa trung tâm nhất là điểm trường ở xóm Cóc 1. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngoài hoạt động tặng quà, tài trợ cho học sinh, hằng năm, ChildFund đều tổ chức cho giáo viên đi tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên chất lượng nuôi dưỡng trẻ của nhà trường ngày càng tốt hơn.

Những hiệu quả mà ChildFund đem lại được thể hiện rõ qua sự tự tin của học sinh khi tham gia trải nghiệm vào các hoạt động. Đối với những trẻ em ở vùng đặc biệt khó khăn thì sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức ChildFund tại Việt Nam đã giúp các em có điều kiện tốt hơn để phát triển toàn diện.

Bà Hà Thị Đào, cán bộ Quan hệ tài trợ tại văn phòng phát triển vùng Hoà Bình của tổ chức ChildFund Việt Nam cho biết: Ngoài tổ chức chương trình "Ngày Trẻ em” tại xã Ngọc Mỹ, ChildFund còn tổ chức chương trình tương tự ở các xã: Ngổ Luông, Quyết Chiến, Phú Vinh, Phú Cường, Trung Hòa và Ngòi Hoa của huyện Tân Lạc. Trong khuôn khổ của chương trình, ChildFund đã trao tặng 4.300 suất quà, gồm áo phông, quần áo rét, đồ dùng học tập và 5.800 suất bánh, sữa.

 

Viết Đào

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục