(HBĐT) - Đoàn Thanh niên xã Phú Lão (Lạc Thủy) được đánh giá là một trong những Đoàn cơ sở hoạt động tích cực với nhiều việc làm tình nguyện có ý nghĩa và thiết thực. ĐV-TN trong xã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, sôi nổi với các hoạt động trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.


Đoàn Thanh niên xã Phú Lão (Lạc Thủy) trao biển biểu trưng và tiền hỗ trợ xây dựng công trình ánh sáng đường quê cho Chi đoàn thôn Lão Ngoại.

Thời gian qua, Đoàn xã đã tổ chức được nhiều chương trình tình nguyện và tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên phát động. Nổi bật là việc tổ chức ra quân Tháng Thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây năm 2019 với sự tham gia của đông đảo ĐV-TN các chi đoàn khu dân cư và trường học. Tại buổi ra quân, ĐV-TN xã đã trồng mới gần 300 cây, hoa các loại ở các thôn An Bình, Bảy, Lão Nội và Lão Ngoại. Tham gia dọn dẹp khu vực nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ xã Phú Lão. Ngoài ra, hỗ trợ 2 triệu đồng cho Chi đoàn thôn Lão Ngoại xây dựng công trình thanh niên "Ánh sáng đường quê”.

Từ năm 2018 đến nay, các phong trào hành động liên tục được Đoàn xã triển khai thực hiện như: tặng 45 suất quà cho học sinh và đối tượng chính sách trong xã; gần 500 thanh niên tham gia dọn dẹp tuyến đường Du lịch Chùa Tiên, khuôn viên UBND xã và trồng cây tại sân vận động xã, khuôn viên trường học. Trong công tác phối hợp, Đoàn xã phối hợp với Đoàn trường THPT Lạc Thủy tham gia tiếp sức mùa thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018; phối hợp với ĐV-TN trường Đại học Kinh tế Quốc dân tặng 9 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 6 suất quà cho các đối tượng chính sách, quyên góp ủng hộ em Lò Tiến Thành ở thôn Đầm Vi mắc bệnh hiểm nghèo được gần 14 triệu đồng; phối hợp với BCH Quân sự xã tặng 3 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó;... Từ ngày 28/1 - 2/2, Đoàn xã phối hợp với đơn vị Kho KT788 và Chi đoàn Công an huyện Lạc Thủy cùng nhân dân thôn Lão Ngoại tổ chức lắp đặt hệ thống đèn đường GTNT, đầu tư giai đoạn 1 hoàn thiện 3.500 m đường dây, lắp đặt 50 bóng điện với tổng trị giá 53 triệu đồng. Nhờ có hệ thống đèn thắp sáng, góp phần thay đổi bộ mặt giao thông nông thôn, đảm bảo công tác giữ gìn ANTT tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Sáng, Phó Bí thư Đoàn xã Phú Lão cho biết: Với phương châm "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ĐV-TN trong xã hăng hái thi đua và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Đặc biệt, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài địa phương để thực hiện các chương trình tình nguyện. Mỗi hoạt động tình nguyện và các phần quà mà những tấm lòng hảo tâm gửi đến địa phương đều được Đoàn xã hướng đến đúng đối tượng, đảm bảo khách quan, minh bạch, làm hài lòng người dân”.

Phong trào đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp cũng được Đoàn xã đẩy mạnh thực hiện. Cụ thể, Đoàn TN xã đã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH và tư vấn cho thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế. Thành lập 3 tổ vay vốn với 111 hộ vay, tổng dư nợ đạt trên 3,7 tỷ đồng. Nhờ đó, số hộ ĐV-TN khá tăng lên, không có hộ ĐV-TN thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Đoàn xã phối hợp với Công ty Amasco Hà Nội tổ chức tư vấn và giới thiệu thực tập sinh điều dưỡng hộ lý tại Nhật Bản cho 200 ĐV-TN xã Phú Lão và Cố Nghĩa; tư vấn, giới thiệu tuyển sinh tại Công ty CP May Phú Lão; phối hợp Công ty SamSung, KCN Hà Nam tuyển hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định.

Ngoài các hoạt động tình nguyện, giúp thanh niên phát triển kinh tế, Đoàn xã tiếp tục triển khai CVĐ "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện và lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn cho Đảng. Năm 2018, Đoàn xã giới thiệu cho Đảng 2 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, Đoàn xã Phú Lão luôn đứng trong tốp đầu của huyện trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần tích cực phát huy sức trẻ xây dựng quê hương.

Thanh Sơn


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục