(HBĐT) - Những năm qua, phong trào xung kích vì cuộc sống cộng động của tuổi trẻ phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) luôn tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, đem lại những hiệu quả thiết thực, đặc biệt là việc chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Nhiều năm qua, tuổi trẻ phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) duy trì hoạt động dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường trong "Ngày Chủ nhật xanh” và "Ngày thứ bảy tình nguyện”.

Đồng chí Bùi Thị Bích Hường, Bí thư Đoàn phường Hữu Nghị cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Đoàn phường tập hợp được đông đảo ĐVTN tham gia các hoạt động, nhất là học sinh. Xuất phát từ tình hình thực tế về yêu cầu, nhiệm vụ đối với việc bảo vệ môi trường ở đô thị, những năm qua, phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện”, "Ngày chủ nhật xanh” được ĐVTN hưởng ứng tích cực, trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ toàn phường. Trong năm 2018, Đoàn phường thường xuyên tổ chức cho đoàn viên vệ sinh ở cơ quan làm việc. Chi đoàn tổ dân phố dọn dẹp đường làng, ngõ xóm ở các khu dân cư và tổ chức nhiều đợt lao động dọn dẹp tại bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại tổ 23. Hưởng ứng "Giờ trái đất” năm 2018, ĐVTN phường tham gia nạo vét, khơi thông hơn 2 km kênh, mương nội đồng tại xóm C. Ngoài ra, Đoàn phường huy động ĐVTN tham gia dọn dẹp vệ sinh ở bờ kè sông Đà, tham gia tích cực các hoạt động của tổ chức phi chính phủ KIBV (Keep It Beautiful Vietnam) trong Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Năm 2019, xác định bảo vệ môi trường vẫn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn, từ đầu năm, Đoàn phường Hữu Nghị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Vào ngày cuối tuần, hoạt động dọn dẹp vệ sinh ở các khu dân cư được duy trì thường xuyên. Trong ngày Tết ông Công, ông Táo, Đoàn phường phối hợp với tổ chức KIBV tổ chức chương trình kêu gọi mọi người không xả rác bừa bãi, không thả túi nilon khi thả cá chép với tên gọi "Thả cá, đừng thả túi nilon”. Trong khuôn khổ chương trình, hơn 50 ĐVTN của phường dọn dẹp, thu gom được trên 1 tấn rác thải tại ngầm Dè. Ngoài ra, Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng "Tháng Thanh niên” như dọn dẹp vệ sinh tại bia tưởng niệm ở tổ 23, quét dọn vệ sinh ở vườn hoa thanh niên tại tổ 17. Đồng thời, thành lập "Tuyến đường thanh niên tự quản sáng, xanh, sạch, văn minh, an toàn” tại tổ 1.

Để tạo được sự đoàn kết giữa các đoàn viên và "giữ lửa” cho các các hoạt động bề nổi, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hội nghị thì truyền thông qua mạng xã hội giữ vai trò hết sức quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đoàn phường Hữu Nghị, đồng thời là người phụ trách tài khoản facebook của Đoàn phường chia sẻ: "Trước khi tổ chức các hoạt động, ngoài thông báo trực tiếp đến các chi đoàn, Đoàn phường đăng tải nội dung lên mạng xã hội để các ĐVTN nắm bắt. Các hình ảnh về hoạt động của ĐVTN phường cũng được cập nhật liên tục nên tạo sự tương tác, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa ĐVTN với nhau”.

"Trong thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục duy trì và xây dựng các mô hình mới ở các khu dân cư. Trong đó sẽ tập trung xử lý các địa điểm còn nổi cộm về ô nhiễm môi trường” - đồng chí Bùi Thị Bích Hường, Bí thư Đoàn phường Hữu Nghị nhấn mạnh.

Với những kết quả nổi bật, nhiều năm qua, Đoàn phường Hữu Nghị được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi.

Viết Đào


Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục