(HBĐT) - Phát huy vai trò nòng cốt, làm cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lạc Thủy cùng các tổ chức, nhà hảo tâm đã mang niềm vui đến những mảnh đời bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn, giúp họ thêm có thêm niềm tin, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.


Đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: "Thời gian qua, các cấp Hội đã thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, có sức lan tỏa rộng khắp, hướng đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh trên địa bàn. Các phong trào, cuộc vận động như "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Ngân hàng bò"... mang lại hiệu quả tích cực, đem đến niềm vui cho những đối tượng kém may mắn, thể hiện sự sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng".


Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Thủy phối hợp với Bưu điện huyện ra mắt "Thùng quỹ nhân đạo" tại bưu cục huyện nhằm tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ đối tượng khó khăn.

Hội đã đóng vai trò làm cầu nối với các tổ chức từ thiện, cá nhân có lòng hảo tâm, thực hiện công tác an sinh xã hội thông qua các hoạt động: tặng quà, hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm, triển khai các phong trào, cuộc vận động, bếp ăn tình thương, suất cơm miễn phí cho những người nghèo, yếu thế, hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2019, Hội đã trợ giúp 1.950 đối tượng với tổng số tiền 860 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Hội vận động, quyên góp được 80 triệu đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, quyên góp ủng hộ 100 chăn ấm, 250 áo ấm, 450 kg gạo cùng các nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá 250 triệu đồng trao tặng hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên toàn huyện. Qua phong trào "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội đã vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ 18 đối tượng yếu thế với số tiền 18 triệu đồng. Trao tặng 8 xe lăn cho người tàn tật tại các xã: Đồng Môn, Thanh Nông, Yên Bồng, thị trấn Thanh Hà. Phối hợp với Bưu điện huyện ra mắt "Thùng quỹ nhân đạo" tại bưu cục huyện nhằm tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ đối tượng khó khăn tại địa bàn.

Ông Mai Văn Sinh, thôn Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ, một trong những địa chỉ nhân đạo tại huyện. Dù đã hơn 80 tuổi ông vẫn phải gánh củi mưu sinh qua ngày, nuôi con trai mắc bệnh tâm thần, sống trong căn nhà dột nát. Hội đã trao tặng 1 con bò giống hỗ trợ ông Sinh phát triển kinh tế, đồng thời tặng nhiều suất quà, nhu yếu phẩm giúp ông vơi bớt khó khăn.

Ngoài ông Sinh, 2 hộ khác cũng được hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế theo chương trình "Ngân hàng bò" được Hội CTĐ huyện triển khai trong năm 2019. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, Hội đã tổ chức khám, cấp thuốc cho hơn 400 người dân tại xã Đồng Môn, Hưng Thi. Tặng 360 suất cơm tại Trung tâm Y tế huyện. Trao tặng 10 suất học bổng, 800 suất quà cho học sinh tại xã Đồng Tâm trị giá 35 triệu đồng...

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết thêm: "Các hoạt động nhân đạo được triển khai rộng khắp, hình thức đa dạng, hiệu quả, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự sẻ chia, đồng cảm của các cá nhân, tổ chức từ thiện đối với những mảnh đời bất hạnh, người nghèo, khuyết tật, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn".


Hoàng Anh


Các tin khác


2 học sinh lớp 5 đuối nước tử vong tại đập My Tây, xã Nuông Dăm

Sáng 22/4, tại đập My Tây, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu học sinh lớp 5 tử vong. Đó là các cháu: N. T. T. T và B. T. N. L, sinh năm 2013, cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Nuông Dăm.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục