Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11), tối 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình khai mạc Tuần "Ðại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà tặng đại diện đồng bào các dân tộc Việt Nam. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)


Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí tình cảm sâu nặng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Thủ tướng mong các cấp, các ngành, các tổ chức tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Ngay sau các nghi thức khai mạc, đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề "Âm vang đất Việt" do NSND Nguyễn Quang Vinh làm Tổng đạo diễn, NSƯT Trần Ly Ly biên đạo múa cùng sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia… Tuần "Ðại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2019 diễn ra từ ngày 18 đến 23-11 với nhiều hoạt động biểu diễn, triển lãm, tọa đàm nhằm tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc thông qua các hoạt động phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ các di sản văn hóa, bản sắc dân tộc, truyền thống dân gian… tạo cơ sở củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

★ Trong khuôn khổ Tuần "Ðại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2019, chiều 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tổ chức tọa đàm "Truyền thông với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc". Tọa đàm tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng và hiệu quả công tác truyền thông với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; sự phối hợp truyền thông giữa các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về di sản văn hóa thời gian tới...

Chiều cùng ngày, triển lãm ảnh "Ðại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2019 cũng được khai mạc tại đây với 190 bức ảnh được trưng bày, thể hiện sinh động, ấn tượng vẻ đẹp văn hóa cộng đồng 54 dân tộc, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, vẻ đẹp của phong cảnh quê hương, đất nước, các di sản văn hóa, thắng cảnh của Việt Nam... Triển lãm kéo dài đến hết ngày 23-11.

★ Ngày 18-11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về dự, chung vui Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Cùng dự, có các đồng chí: Lê Viết Chữ; Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được khá toàn diện của thị trấn Chợ Chùa nói riêng và huyện Nghĩa Hành nói chung. Bà con nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nâng cao đời sống, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, tri ân đền ơn đáp nghĩa… Thành tích nổi bật nhất là huyện Nghĩa Hành, địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới. Ðồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục phối hợp Ủy ban Mặt trận các cấp thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã đề ra, cùng chung tay đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tại ngày hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng ba tặng cán bộ và nhân dân huyện Nghĩa Hành đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", giai đoạn 2016-2020.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành trao 45 suất quà tặng các hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trao 400 triệu đồng xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo ở huyện Nghĩa Hành. Cùng ngày, đồng chí đến thăm, tặng quà, chúc mừng thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Kim Vang (xã Hành Ðức, huyện Nghĩa Hành) nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).


                            TheoNhandan

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục