(HBĐT) - Trước tình trạng công dân xuất cảnh trái phép có chiều hướng diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Nà Mèo (Mai Châu) đã chỉ đạo lực lượng tư pháp, công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; cung cấp kiến thức liên quan đến lĩnh vực xuất cảnh; những nguy cơ của việc xuất cảnh trái phép, qua đó nhằm ngăn chặn gia tăng xuất cảnh "chui” xảy ra trên địa bàn.


Cán bộ Tư pháp xã Nà Mèo (Mai Châu) tuyên truyền tại hộ dân, nhằm ngăn chặn tình trạng xuất khẩu lao động trái phép.

Tại buổi tuyên truyền pháp luật tại xóm Xăm Pà, nhiều vấn đề về tình trạng xuất khẩu lao động trái phép, những rủi ro tiềm ẩn được truyền tải đến nhân dân. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với đông đảo nhân dân, để mọi người thêm hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tôn trọng, thực thi pháp luật, giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Đồng chí Hà Văn Ngân, Chủ tịch UBND xã Nà Mèo cho biết: Từ đầu năm đến nay, xã giao cán bộ Tư pháp phối hợp với MTTQ và các tổ chức CT-XH trên địa bàn tổ chức 5 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có 3 cuộc về nội dung ngăn chặn xuất khẩu lao động trái phép, thu hút trên 1.000 người dân tham gia. Đồng thời, giao Công an xã phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch, thường xuyên nắm địa bàn, thông qua các buổi họp xóm, sinh hoạt đoàn, hội để tuyên truyền cho bà con về quy định xuất, nhập cảnh. Trọng tâm là tuyên truyền các nguy cơ, rủi ro khi xuất cảnh lao động trái phép, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân.

Theo thống kê, hiện, toàn xã có 13 người xuất cảnh, trong đó, có 3 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, có nhiều nguyên nhân để người lao động tự do vượt biên sang Trung Quốc làm việc, song nguyên nhân chính là thời điểm nông nhàn không có việc làm. Mặt khác, do nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, cá nhân bên Trung Quốc không yêu cầu tay nghề cao nên thu hút nhiều lao động tại khu vực biên giới. Ngoài ra, hiểu biết, nhận thức về pháp luật, công tác quản lý dân cư còn hạn chế… nên chưa ngăn chặn hiệu quả việc người dân xuất cảnh trái phép.

Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền xã Nà Mèo còn tiến hành "vận động cá biệt”. Theo đó, đại diện chính quyền, Công an huyện, Công an xã đã đến tận hộ gia đình vận động; khi các đối tượng xuất cảnh trái phép có mặt tại địa bàn, Công an xã tiến hành triệu tập, lấy lời khai và yêu cầu ký cam kết, tuy nhiên, các đối tượng vẫn tái phạm. Để giải quyết tình trạng này, theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, trong thời gian tới, xã đẩy mạnh việc định hướng cho người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động đi theo kênh chính thống, quan tâm hơn nữa đến công tác giải quyết việc làm cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện làm tốt công tác tuyên truyền về Bộ luật Lao động; dạy nghề và giải quyết kịp thời những vướng mắc của người lao động. Qua đó, hạn chế tối đa, tiến tới xóa bỏ tình trạng người dân xuất khẩu lao động trái phép trên địa bàn.

H.Y


Các tin khác


Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Chương trình Ngày Đoàn viên cấp tỉnh

Ngày 24/3, tại huyện Lương Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Huyện Đoàn Lương Sơn tổ chức chương trình "Ngày Đoàn viên” cấp tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục