(HBĐT) - Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Mai Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang niềm vui tới những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Hộ ông Bùi Văn Âu (đứng phía trước, thứ 3 từ phải sang), xóm Cun, xã Cun Pheo (Mai Châu) được nhận bò giống hỗ trợ phát triển kinh tế từ chương trình "Ngân hàng bò”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: "Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh công tác nhân đạo, từ thiện, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, mang đậm tính nhân văn. Cùng với các cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm, Hội đã đề cao tinh thần tương thân tương ái, tích cực sẻ chia, mang niềm vui tới những người nghèo, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn".

Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp với các cá nhân, tổ chức từ thiện thực hiện công tác an sinh xã hội thông qua các hoạt động như hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người yếu thế,hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, người già neo đơn, không nơi nương tựa. Thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam" năm 2019, Hội đã trợ giúp 3.957 đối tượng với tổng trị giá tiền, các phần quà 1.174 triệu đồng. Trong năm, Hội đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà cho 2 hộ nghèo tại xóm Piềng Phung, xã Nà Phòn với tổng trị giá 140 triệu đồng; thăm hỏi 15 đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo với tổng trị giá các phần quà 15 triệu đồng.

Các cấp Hội tích cự ctuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợhọc sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện công tác khuyến học trên địa bàn. Thực hiện chương trình "Áo ấm mùa đông", Hội phối hợp với câu lạc bộTrái tim vì trẻ thơ tặng áo khoác, đồ dùng học tập cho 600 học sinh trường TH&THCS Hang Kia B, xã Hang Kia với tổng trị giá 102 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup, Hội đã trao học bổng cho 13 học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 32,5 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng cho 8 học sinh nghèo với số tiền 500.000 đồng/học sinh/tháng. Phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH lập hồ sơ giúp 10 học sinh nhiễm chất độc da cam, hỗ trợ các phần quà, học bổng cho các em.

Nổi bật, chương trình "Ngân hàng bò" được Hội triển khai hiệu quả với 84 con bò giống, tổng trị giá 924 triệu đồng trao tận tay tới các hộ nghèo, giúp họ có thêm phương tiện mưu sinh. Nỗ lực trong công tác phòng ngừa thiên tai, giảm thiểu thiệt hại nhằm ổn định sản xuất cho bà con, Hội đã xây dựng kế hoạch, thành lập 5 đội ứng phó thảm họa gồm 122 người, nòng cốt là đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên của Hội.

Hưởng ứng "Tháng nhân đạo" năm 2019, Hội đã tổ chức cấp phát thuốc miễn phí cho 770 lượt người với tổng trị giá 71 triệu đồng, trao 8 xe lăn cho người khuyết tật với tổng trị giá 18 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, người khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu,xa. Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 có 1.040 lượt người tham gia, thu được 821 đơn vị máu, đạt 205% chỉ tiêu tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết thêm: "Các hoạt động nhân đạo được triển khai đồng bộ, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, đem lại sẻ chia của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đối với người nghèo, khuyết tật, yếu thế, giúp họ thêm tin yêu cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn trên địa bàn".


Hoàng Anh


Các tin khác


Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Chương trình Ngày Đoàn viên cấp tỉnh

Ngày 24/3, tại huyện Lương Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Huyện Đoàn Lương Sơn tổ chức chương trình "Ngày Đoàn viên” cấp tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục