(HBĐT) - Hè đang dần đến, các hoạt động bổ ích, sân chơi lành mạnh chờ đón các em thiếu nhi, thanh thiếu niên tham gia trải nghiệm. Không chỉ là những địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình, những sân chơi này còn giúp các em có thêm những kỷ niệm đáng nhớ, học hỏi nhiều kiến thức mới, trau dồi kỹ năng sống cần thiết trong thời gian nghỉ hè.


Học viên Trung tâm Bóng đá cộng đồng GDF Hoà Bình (TP Hòa Bình) tập luyện, giao lưu.

Tùy vào điều kiện thực tế, sở thích mà nhiều gia đình lựa chọn cho con em các lớp học về thể thao, năng khiếu, kỹ năng sống... Nhận thấy nhu cầu học tập, rèn luyện ngày càng cao nên nhiều lớp năng khiếu mỹ thuật, âm nhạc, múa, khiêu vũ, thể thao… hay các khoá học "Học kỳ quân đội”, "Kỹ năng giao tiếp ứng xử”… thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh và học sinh.

Mỗi dịp hè tới, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Hoạt động Thanh, thiếu niên tỉnh lại trở nên đông vui, nhộn nhịp, là những điểm hẹn lý thú, hấp dẫn đối với trẻ em trên địa bàn thành phố. Năm 2019, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh đã mở gần 20 lớp học năng khiếu, thể thao như bơi, võ thuật, zumba kids, khiêu vũ thể thao, mỹ thuật, tiếng Anh, múa… Năm nay, Trung tâm và Nhà Thiếu nhi tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch mở các lớp năng khiếu dành cho học sinh. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh cho biết: "Mong muốn tạo được sân chơi bổ ích cho trẻ, là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em trong dịp hè, hàng năm, Nhà Thiếu nhi tỉnh đều chủ động xây dựng kế hoạch, mở các lớp năng khiếu về thể dục - thể thao, văn hóa, kỹ năng sống cho nhi đồng, thanh thiếu niên. Việc tuyển sinh được thông báo rộng rãi đến các trường học, trên một số trang mạng xã hội... để phụ huynh biết, lựa chọn các lớp học phù hợp. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và phụ thuộc vào thời gian học văn hoá của học sinh, dự kiến Nhà Thiếu nhi tỉnh sẽ mở khoảng 12 lớp năng khiếu, thể thao trong dịp hè, chú trọng về các lớp kỹ năng sống”.

Rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh để trẻ phát triển đam mê và năng khiếu là những hiệu quả các lớp thể thao dịp hè đem lại cho trẻ. Trung tâm bóng đá cộng đồng GDF Hòa Bình, Hoà Bình Kids - Trung tâm bóng đá trẻ em… liên tục chiêu sinh học viên trong độ tuổi từ 5 - 15 tuổi cho các khoá học mới. Tại đây, các em được nuôi dưỡng giấc mơ, đam mê với trái bóng tròn, rèn luyện kỹ năng và nâng cao sức bền, phát triển thể chất, phát triển tư duy chiến thuật, óc quan sát, phản xạ linh hoạt, năng động, tự tin. Đội ngũ huấn luyện viên nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, áp dụng nhiều phương pháp dạy học, khuyến khích học viên phát triển tư duy, đoàn kết, lồng ghép giáo dục các kỹ năng sống cần thiết cho trẻ.

Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng, bể bơi dã chiến tại Trung tâm Hoạt động Thanh, thiếu niên lại trở nên đông vui, nhộn nhịp. Chị Nguyễn Thị Tuyết, phường Tân Hoà (TP Hòa Bình) chia sẻ: "Sau một ngày học hành căng thẳng, cuối mỗi buổi chiều, tôi muốn con được vui chơi, giải trí, học mà chơi, chơi mà học theo năng khiếu và sở thích của con. Gia đình tôi rất quan tâm đến việc cho con học bơi để phòng, chống đuối nước. Được một người bạn giới thiệu về lớp dạy bơi tại trung tâm, tôi đã đăng ký cho con tham gia để con vừa rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất, vừa có được một số kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Đồng thời, tránh xa tai - tệ nạn xã hội”.

Những điểm tập luyện võ Karatedo, Taekwondo… vào dịp hè cũng thu hút đông võ sinh đủ mọi lứa tuổi tham gia. Tham gia các lớp năng khiếu, thể thao, kỹ năng sống trong dịp hè, các em không chỉ được rèn luyện sức khỏe, có thêm kỹ năng để tự vệ, mà còn giúp hạn chế việc trẻ bị cuốn vào các thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại di động thông minh, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần, sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Linh Nhật


Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục