(HBĐT) - Triển khai xây dựng mô hình "Đoạn đường cựu chiến binh (CCB) tự quản” từ năm 2010, đến nay, Hội CCB thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) đã nhân rộng hiệu quả với 13 đoạn đường tại tất cả các khu phố, thôn, xóm trên địa bàn, với tổng số 6,8 km. Mô hình đã nhận được sự đồng thuận cao từ cán bộ, hội viên CCB, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch -đẹp, đô thị văn minh.



Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) và các chi hội kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại "Đoạn đường cựu chiến binh tự quản" trên địa bàn.

Sải bước trên "Đoạn đường CCB tự quản” tại phố Nghĩa Dân, chúng tôi thực sự ấn tượng với con đường bê tông thẳng tắp, rộng rãi, sạch sẽ. Những chiếc thùng rác được đặt ngay ngắn ven đường để thu gom rác thải sinh hoạt. Ông Bùi Văn Cặng, Chi hội trưởng chi hội CCB phố Nghĩa Dân cho biết: "Tuyến đường này trước kia rác thải vứt bừa bãi, cỏ dại mọc um tùm, mất mỹ quan đô thị. Trước thực tế đó, ngay sau khi Hội CCB thị trấn thống nhất triển khai mô hình "Đoạn đường CCB tự quản", chi hội đã nhận làm điểm tại khu phố với chiều dài 600 m. Xác định đây là một trong những hoạt động thiết thực của CCB, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, chi hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên về ý nghĩa của mô hình. Hàng tuần, vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, hội viên chi hội tổ chức quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải đúng nơi quy định. Nêu cao trách nhiệm của các hộ gia đình CCB tự quản tại khu vực nhà mình, đồng thời lan tỏa tới cộng đồng về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường".

Hội viên CCB Nguyễn Xuân Yên sinh sống tại khu vực đoạn đường CCB tự quản phố Nghĩa Dân cho biết: "Từ khi chi hội triển khai mô hình, gia đình tôi hăng hái tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố, thu gom rác thải. Sau những trận mưa lớn, lá rụng phủ kín mặt đường, tôi và những đồng đội trong khu phố cùng nhau thu dọn lá rác, quét dọn đường làng, ngõ xóm. Giờ đây, thấy tuyến đường trước cửa nhà lúc nào cũng phong quang, sạch sẽ, tôi thấy rất vui mừng, phấn khởi".

Bên cạnh việc đẩy mạnh nhân rộng "Đoạn đường CCB tự quản” ở các khu phố, thôn, xóm, các chi hội còn tuyên truyền hội viên cùng bà con Nhân dân quyên góp, ủng hộ tiền, để lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại các "Đoạn đường CCB tự quản”. Theo thống kê, trên địa bàn thị trấn hiện có 6/13 "Đoạn đường CCB tự quản” đã lắp đặt được hệ thống đèn chiếu sáng, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng lưu thông vào ban đêm, góp phần đảm bảo ANTT. Ngoài ra, Hội CCB thị trấn phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức trồng hoa dọc hai bên đường tại các xóm Beo, Cả, Cháy…

Đồng chí Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội CCB thị trấn Vụ Bản cho biết: "Với mục đích xây dựng đường giao thông tại các khu phố, thôn, xóm khang trang, sạch sẽ, mô hình "Đoạn đường CCB tự quản” đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ cán bộ, hội viên CCB trong các cấp Hội. Trong thời gian tới, Hội CCB thị trấn tiếp tục nhân rộng nhiều "Đoạn đường CCB tự quản” trên địa bàn. Nâng cao các chỉ tiêu xây dựng đoạn đường như: trồng hoa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, điểm thu gom rác thải… Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng cùng nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường. Góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.

Đức Anh

Các tin khác


Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Tuổi trẻ huyện Đà Bắc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Đà Bắc đã và đang triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó đóng góp thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2 học sinh lớp 5 đuối nước tử vong tại đập My Tây, xã Nuông Dăm

Sáng 22/4, tại đập My Tây, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu học sinh lớp 5 tử vong. Đó là các cháu: N. T. T. T và B. T. N. L, sinh năm 2013, cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Nuông Dăm.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục