(HBĐT) - Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Lương Sơn ngày càng có nhiều sân chơi cho trẻ em được cấp uỷ, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… chung tay xây dựng. Những công trình này không chỉ góp phần tạo sân chơi cho trẻ em, thanh, thiếu nhi, mà còn thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, cộng đồng xã hội đối với những mầm non, chủ nhân tương lai của đất nước.

 


Trẻ em vui chơi tại sân chơi thuộc thôn Đồng Chúi, xã Tân Vinh (Lương Sơn). 

Toàn huyện hiện có gần 28.000 trẻ em. Được vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh là nhu cầu chính đáng và cần thiết đối với trẻ. Đáp ứng nhu cầu đó, tại một số địa phương đã xây dựng những công trình sân chơi cộng đồng miễn phí cho trẻ.  

Công trình "Sân chơi cho thiếu nhi” được Huyện Đoàn Lương Sơn thực hiện tại thôn Đồng Chúi, xã Tân Vinh bàn giao tháng 3/2020 với các hạng mục: xích đu, cầu bập bênh, thang đu, bồn hoa… Đồng chí Bùi Anh Xứng, Bí thư Đoàn Thanh niên huyện cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 sân chơi do Huyện Đoàn thực hiện đã được bàn giao tại các xã: Tân Vinh, Cư Yên, Liên Sơn, sân chơi tại thị trấn Lương Sơn sẽ được gắn biển trong thời gian tới. Các công trình được xây dựng từ những vật liệu tái chế, phế liệu như lốp xe cũ, góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, đồng thời giáo dục đoàn viên - thanh niên (ĐVTN) lối sống tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Các công trình đều được xây dựng ở khuôn viên sân nhà văn hoá, hoặc trong khu dân cư, đảm bảo không gian an toàn cho trẻ khi vui chơi”. 

Các hạng mục trong công trình sân chơi cho thiếu nhi đều là những trò chơi vận động ngoài trời, đòi hỏi sự linh hoạt, năng động, khéo léo của trẻ, từ đó giúp các em phát triển toàn diện về cả thể chất, tinh thần và trí tuệ. Từ khi hoàn thành, những công trình này trở thành nơi sinh hoạt, vui chơi bổ ích của đông đảo trẻ em và thanh thiếu nhi tại địa phương; nhận được phản hồi tích cực từ gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội. Tại đây, những buổi chiều, tối không khí trở nên hào hứng, sôi động. Chị Nguyễn Thị Thanh, xã Liên Sơn chia sẻ: "Con trai tôi rất thích được vui chơi trong sân chơi cộng đồng cho trẻ em của xã. Mỗi khi đi học về, cháu và các bạn thường đến chơi một số trò chơi như cầu trượt, xích đu, bập bênh… Tôi khuyến khích và yên tâm khi con được vui chơi, vận động ngoài trời trong không gian lành mạnh, giúp nâng cao sức khoẻ, tinh thần lạc quan, tích cực, thư giãn, giải trí sau một ngày học tập”.

Đồng chí Phạm Thị Hà, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: "Huyện luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Xây dựng sân chơi cộng đồng miễn phí cho trẻ là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Các ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… tích cực tham gia, chung tay chăm lo cho trẻ em, thanh thiếu nhi. Qua đó, tạo không gian vui chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng, rèn luyện thể chất, tinh thần cho trẻ”.

Tuy nhiên, hiện nay, số lượng các điểm vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của trẻ em. Việc đầu tư xây dựng điểm vui chơi cho trẻ gặp nhiều khó khăn. Ở một số địa phương, khu vui chơi của trẻ chủ yếu là các bãi đất trống, hoặc các điểm nhà văn hoá, có rất ít sân dành riêng cho các em. Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em tử vong do đuối nước trên địa bàn tỉnh. Một phần nguyên nhân do thiếu sân chơi nên trẻ tìm đến sông, hồ, suối… để tắm, đùa nghịch. Vì vậy, trong thời gian tới, rất cần sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội… quan tâm xây dựng thêm các điểm vui chơi cộng đồng miễn phí cho trẻ em, thanh thiếu nhi, góp phần quản lý, kiểm soát trẻ vui chơi trong môi trường an toàn.


 Linh Nhật

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục