(HBĐT) - Đặt lợi ích của cộng đồng, xã hội lên trên lợi ích cá nhân, dốc lòng vì cái chung cao cả, nhiều người dân ở các xóm, phố, khu dân cư (KDC) các địa phương trong tỉnh đã tự giác, tự nguyện hiến đất để xây dựng công trình phúc lợi, góp phần tạo diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh.


Nhân dân các xóm Hồi, Khả, Đưng, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) đồng thuận hiến đất xây dựng công trình Nhà văn hóa liên thôn.

Trước đây, đường giao thông nội đồng liên xóm Cộng - Khang, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) chỉ là lối mòn, chiều rộng chưa đến 1m, không có hệ thống rãnh thoát nước. Năm 2015, thông qua sự can thiệp của mô hình đồng thuận trong quản trị đất, huy động sự ủng hộ hiến đất, đóng góp ngày công của các hộ dân, con đường mới rộng, đẹp với chiều dài 500 m, chiều rộng 4,2 m đã hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng, đem lại niềm vui cho hàng trăm hộ dân các xóm. Trong đó, 2 hộ đã tham gia hiến đất thổ cư, 11 hộ hiến đất sản xuất, với tổng diện tích 400 m2. Từ khi có con đường, việc đi lại thuận tiện, hàng hóa, vật tư sản xuất được vận chuyển dễ dàng, học sinh cũng chọn lối đi này để đến trường mà không phải tham gia giao thông trên trục quốc lộ 6 đông đúc.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM ở huyện Kim Bôi gặp nhiều thuận lợi nhờ nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Nhiều bà con ở các xã, thị trấn đã hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, góp phần tạo nên những đổi thay về cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Đồng chí Lê Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Những năm qua, người dân đã hiến trên 200.000 m2 đất các loại, tự nguyện dỡ bỏ hàng rào, công trình phụ trợ, cây cối, hoa màu và góp hơn 90.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi như giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, công trình điện... Tiêu biểu trong phong trào hiến đất là Nhân dân các xã: Hùng Sơn, Nam Thượng, Xuân Thủy, Vĩnh Đồng, thị trấn Bo...

Trong công cuộc xây dựng NTM ở huyện Lạc Sơn cũng xuất hiện nhiều gia đình, cá nhân đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội. Những việc làm đầy ý nghĩa đối với cộng đồng của người dân đã kịp thời được phát hiện, biểu dương và lan tỏa, trở thành phong trào thi đua rộng khắp. Tiêu biểu như gia đình các ông, bà: Bùi Văn Chửn, xã Văn Nghĩa; Quách Phiến, xã Quyết Thắng; Bùi Văn Nhiện, Bùi Văn Dăn, xã Yên Nghiệp; Quách Thị Dung, xã Nhân Nghĩa; Lê Đình Trung, thị trấn Vụ Bản; Bùi Văn Biện, Bùi Văn Quảng, xã Chí Đạo; Bùi Văn Phóng, Bùi Văn Quỵnh, xã Tân Lập; Nguyễn Anh Tuấn, xã Thượng Cốc...

Đồng chí Lê Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định: Sự ủng hộ, tham gia hiến đất đai, tài sản, góp công, góp sức của Nhân dân được thực hiện một cách tự nguyện, tự giác, có ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng cao vai trò làm chủ của người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, tăng nguồn lực giảm nghèo bền vững. Từ năm 2017 đến nay, thông qua vận động, tuyên truyền, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp trên 245.000 ngày công, hiến gần 74.000 m2 đất, hơn 2 tỷ đồng, xây dựng 27,72 đường điện thắp sáng, đào đắp 301,77 m3 đất đá, tu sửa, nâng cấp 1.471 km và kè 2 km đường giao thông nội đồng, trồng 20,8 km đường hoa, phát quang 4.200 km lề đường, ngõ xóm, đổ bê tông sân nhà văn hóa cộng đồng với diện tích 200 m2, sửa chữa, nâng cấp 10 trường học, 2 trạm y tế xã, sửa chữa 135 cầu, cống... Cán bộ, hội viên nông dân có nhận thức đầy đủ về cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, từ đó hưởng ứng, tham gia tích cực. Cuộc vận động được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, giúp nông thôn có nhiều thay đổi văn minh, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn.


Bùi Minh


Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục