(HBĐT) - Được đi làm gần nhà, công việc không quá vất vả lại tranh thủ làm lúc nông nhàn, có mức lương ổn định là điều bất kỳ lao động nữ nông thôn nào cũng mong muốn. Với nhiều lao động nữ đang sống ở các xã: Đông Bắc, Bình Sơn, Kim Bôi, Xuân Thủy, Nam Thượng, Vĩnh Đồng của huyện Kim Bôi, hay các xã: Ngọc Mỹ (Tân Lạc), Vũ Bình (Lạc Sơn), Phú Thành (Lạc Thủy), mong ước ấy đã trở thành hiện thực từ khi Công ty TNHH MTV Hùng Như Kim Bôi đầu tư mở xưởng may gia công túi xách siêu thị tại địa phương.


Công ty TNHH MTV Hùng Như Kim Bôi với ngành nghề may túi xách siêu thị tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 300 lao động nông thôn.

Chúng tôi đến xưởng may xã Đông Bắc, cảm nhận được không khí làm việc sôi động. Chỗ này, chị em thoăn thoắt may đáy túi, chỗ kia, chị em ráp các phần quai, thân để tạo ra một chiếc túi hoàn thiện, trên sàn, các em mới vào học việc xếp những chiếc túi xinh xắn màu sắc bắt mắt thành từng chồng. Tạm dừng may, chị Trần Thị Ngàn, xóm Rạnh, xã Đông Bắc cho biết: Năm nay là năm thứ 3 tôi làm việc tại xưởng may này. Trước đây, tôi chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. Khi vào đây làm việc, tôi được đào tạo nghề may, công đoạn của tôi là may miệng túi, bình quân 1 ngày tôi may được trên 1.000 sản phẩm, thu nhập từ 120-150 nghìn đồng/ngày.

Công ty TNHH MTV Hùng Như Kim Bôi được thành lập và đi vào hoạt động cuối năm 2013, ngành nghề chính là gia công khoảng 10 loại túi xách trong siêu thị chất liệu PP, cung cấp trực tiếp cho Công ty CP Casablanca Việt Nam xuất đi thị trường EU với số lượng lớn, ổn định.

Vừa kiểm tra chất lượng sản phẩm, anh Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc Công ty vừa chia sẻ về cơ duyên đến với nghề may túi xách siêu thị. Trước đây, thu nhập gia đình chủ yếu từ cửa hàng may đo quần áo, sau chuyển sang nhận gia công quần áo cho các công ty, doanh nghiệp may mặc hàng chợ, rồi nhận gia công sản phẩm túi xách siêu thị cho một xưởng sản xuất ở thị trấn Bo (Kim Bôi). Đến năm 2013, vợ chồng anh đầu tư mua lại 35 chiếc máy may cũ chuyển hẳn sang may gia công túi cho siêu thị. Từ 1 cơ sở, đến nay, Công ty TNHH MTV Hùng Như Kim Bôi đã mở rộng thêm 10 xưởng may trong, ngoài huyện với số lượng gần 300 máy may. Công ty tạo việc làm cho trên 300 lao động nữ nông thôn, thu nhập ổn định từ 3-5 triệu đồng/người/tháng.

Sau gần 7 năm thành lập, hiện trung bình mỗi tháng, Công ty gia công khoảng 1 triệu sản phẩm; doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Điều đáng ghi nhận là Công ty đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn huyện Kim Bôi và các huyện lân cận. Hàng năm, Công ty đều đóng góp ngân sách và dành một phần lợi nhuận để thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn - đáp nghĩa tại địa phương.

Anh Bùi Quang Hùng cho biết thêm: May túi xách siêu thị là nghề mới, nhưng công việc may túi không quá phức tạp, chỉ cần học khoảng 1 tuần là người lao động có thể sử dụng máy thuần thục, nắm được các kỹ thuật may cơ bản, gia công túi theo từng công đoạn. Loại túi được sản xuất là loại tự hủy, thân thiện với môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân. Thời gian tới, công ty dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô nhà xưởng, đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc, đa dạng hóa sản phẩm. Qua đó, tạo việc làm ổn định cho công nhân, góp phần giải quyết việc làm và phát triển KT-XH địa phương.


Hải Linh


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục