(HBĐT) - Thực hiện Lời kêu gọi số 253/LKG-TƯHCTĐ ngày 13/10/2020 của T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam về việc ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Hội CTĐ tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp cơ sở khẩn trương tổ chức kêu gọi vận động nguồn lực, góp phần hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.



Hội Chữ thập đỏ, UB MTTQ thành phố Hòa Bình tiếp nhận khoản ủng hộ từ các cán bộ và Nhân dân địa bàn phường Tân Thịnh.

Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: "Với thời gian thực hiện vận động từ ngày 21/10-12/12/2020, Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành Hội và các cấp cơ sở khẩn trương kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn, đóng góp tiền, nhu yếu phẩm, thuốc men để hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, từng bước vượt qua khó khăn. Các đơn vị, cá nhân được lưu danh sách chi tiết cụ thể từng khoản hỗ trợ, vận chuyển trực tiếp đến huyện, thành Hội nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch”.

Tính đến ngày 12/11, tổng số hàng cứu trợ về đồng bào miền Trung được Hội CTĐ các cấp tiếp nhận trực tiếp từ các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đạt 633 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều nguồn hàng cứu trợ như gạo, mỳ tôm, quần áo, thuốc men, sách vở và các nhu yếu phẩm khác được gửi tới bà con Nhân dân tại huyện Lệ Thủy, Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) và xã Trà Leng (tỉnh Quảng Trị). Điều đáng quý, không chỉ hỗ trợ về lương thực, nhu yếu phẩm và các doanh nghiệp, tổ chức còn hỗ trợ phương tiện, chí phí vận chuyển để các đoàn từ thiện tiếp cận được đến vùng lũ, trao từng tấm bánh, gói quà đến tay bà con.

Những ngày qua, được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, Hội CTĐ các huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, TP Hòa Bình đã tổ chức đi thăm hỏi, động viên, tặng hàng nghìn suất quà tại các tỉnh miền Trung. Hình ảnh những đoàn xe vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế treo băng rôn, khẩu hiệu "Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đồng chí Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội CTĐ TP Hoà Bình cho biết: "Thực hiện lời kêu gọi của T.Ư Hội CTĐ Việt Nam về việc ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Hội CTĐ thành phố đã triển khai xây dựng kế hoạch, tuyên truyền thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội và đã nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Tính đến ngày 18/11, Hội CTĐ thành phố đã tiếp nhận gần 250 thùng mì tôm, 1,2 tấn gạo, hàng chục thùng sách vở, trên 3.000 bộ quần áo, thực phẩm, nhu yếu phẩm… Các khoản hỗ trợ trên được vận chuyển trực tiếp đến tận tay bà con tại địa bàn vùng lũ”. 

Hoạt động cứu trợ, giúp đỡ thiết thực của các cấp hội CTĐ và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã góp phần chung tay sẻ chia khó khăn với người dân miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra. Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ được hiệu quả, thiết thực, đúng đối tượng cần thông qua các tổ chức chính trị như: UB MTTQ, Hội CTĐ các cấp để có sự hiệu quả nhất. Mọi đóng góp, ủng hộ xin gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình theo số điện thoại: (0218) 3897.550. Số tiền vận động đề nghị chuyển theo tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình. Số tài khoản: 45510000014404 tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hòa Bình.


Hoàng Anh

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục