(HBĐT) - Vào tháng 11 hàng năm, MTTQ TP Hòa Bình đều gửi thư kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", tích cực ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" nhằm hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất, tạo động lực vươn lên thoát nghèo.


Quỹ "Vì người nghèo" TP Hòa Bình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Giang, xóm Giếng, xã Thịnh Minh.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng ở xóm Thăng, xã Hòa Bình là hộ thuộc diện nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm nay trên 40 tuổi, anh là lao động chính trong gia đình có mẹ già trên 80 tuổi, anh trai gần 50 tuổi bị bệnh thần kinh phân liệt, chị gái bị động kinh. Kinh tế do một mình anh gánh vác nên cuộc sống hết sức khó khăn, chật vật. Suốt bao năm qua, 4 mẹ con nương tựa vào nhau trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp được xây dựng từ năm 1999, trời mưa, nước hắt hết vào nhà. Trước hoàn cảnh đó, năm 2020, gia đình anh được MTTQ thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ "Vì người nghèo" để xây dựng nhà đại đoàn kết. Từ nguồn hỗ trợ này, cùng với sự giúp đỡ  của anh em họ hàng, tháng 11 vừa qua, gia đình anh đã khởi công xây dựng ngôi nhà cấp 4, diện tích 70 m2.  
Sau gần 1 tháng xây dựng, vào cuối tháng 10/2020, anh Nguyễn Tuấn Anh ở xóm Tôm, xã Thịnh Minh vui mừng được chuyển về ở trong ngôi nhà cấp 4 mới, diện tích 40 m2, trị giá trên 56 triệu đồng. Hoàn cảnh của anh Tuấn Anh rất éo le, hiện anh sống một mình, không có vợ con, bản thân bị  bệnh thần kinh, không có khả năng lao động để trang trải cuộc sống. Được MTTQ thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ "Vì người nghèo", cùng hỗ trợ của doanh nghiệp, cộng đồng và anh em họ hàng, anh Tuấn Anh đã có nơi ở ổn định, vững chãi.
Anh Hùng, anh Tuấn Anh là hai trong nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn TP Hòa Bình nhận được sự hỗ trợ của quỹ "Vì người nghèo". Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", xây dựng quỹ "Vì người nghèo", góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, TP Hòa Bình đã chỉ đạo và tích cực vận động các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia xây dựng quỹ "Vì người nghèo" bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, trọng tâm là xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Trung bình mỗi năm, quỹ "Vì người nghèo" thành phố vận động được 200 - 300 triệu đồng. Trong 2 năm 2019 - 2020 huy động được trên 850 triệu đồng. Từ số tiền này, thành phố đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 41 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế, vốn, giống, tư liệu sản xuất cho trên 300 hộ nghèo. Ngoài ra, quỹ tổ chức trao tặng hàng trăm suất quà cho hộ hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai đột xuất. 
Đến thời điểm này, thành phố vẫn còn gần 590 hộ nghèo, chiếm 1,7%, trên 50 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, nhiều hộ thiếu vốn sản xuất, ốm đau, nhiều trẻ em khó khăn về điều kiện sinh hoạt, học tập cần sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp và cộng đồng để cải thiện cuộc sống. Vì vậy, trong thời gian tới, MTTQ thành phố tiếp tục kêu gọi ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.


Đinh Hòa


Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục