(HBĐT) - Là địa bàn vùng cao của xã Hiền Lương (Đà Bắc), xóm Ngù có 4 dân tộc Dao, Mường, Tày, Kinh với 87 hộ, 410 nhân khẩu. Những năm qua, đồng bào các dân tộc cùng chung sống đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn hóa.



Nhân dân xóm Ngù, xã Hiền Lương (Đà Bắc) biểu diễn văn nghệ đậm bản sắc tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. 

Ngày cuối năm, cùng rảo bước trên con đường bê tông uốn lượn giữa những nương sắn, dong riềng với Bí thư Chi bộ Bàn Văn Hùng, cảm nhận sự thanh bình nơi vùng cao. Đồng chí Bí thư chi bộ giới thiệu con đường này xóm phân công cho các hộ đảm nhận, mô hình "đoạn đường tự quản” đem lại hiệu quả. Định kỳ, các gia đình cử người cùng tham gia quét dọn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường phong quang, sạch sẽ. Lực lượng dân quân, an ninh nông thôn được củng cố, thường xuyên tuần tra bảo vệ ANTT trên địa bàn. Nhân dân đã hiến 2.300 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình; hiến 700 m2 đất và tham gia 150 ngày công làm đường bê tông nội đồng. Mỗi khi xây dựng nhà "Đại đoàn kết”, được vận động, đồng bào không nề hà, sẵn sàng giúp đỡ ngày công hỗ trợ. Cùng với góp sức xây dựng, bảo vệ các công trình hạ tầng, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể vận động Nhân dân lao động sản xuất, làm giàu chính đáng và giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn bằng giống, vốn, kinh nghiệm để cùng nhau thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Với 14 đảng viên, chi bộ xóm Ngù khẳng định được vai trò lãnh đạo ở cơ sở, mỗi đồng chí là những hạt nhân trong thực hiện các chủ trương, đường lối, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Năm qua, trong bối cảnh khó khăn chung, xóm vẫn có những bước đổi mới. Trong trồng trọt, tập trung vào các cây sắn, dong riềng, khoai sọ, lúa, năng suất tăng so với năm 2019. Khai thác tiềm năng nghề rừng, xóm chăm sóc 25 ha rừng, chủ yếu là các loại cây bạch đàn, keo, gáo, mỡ, măng tền… Tổng đàn gia súc, gia cầm cũng tăng so với năm trước. Bên cạnh đó, nhiều hộ đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa vườn tạp, trồng các loại cây đem lại hiệu quả kinh tế; phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp như chế biến nông sản, sản xuất gạch bê tông... Tiêu biểu như các hộ: Bàn Văn Lanh, Bàn Văn Bình, Bàn Văn Họa, Lý Văn Tiến, Triệu Văn Phương… Năm 2020, thu nhập bình quân của xóm đạt 22 triệu đồng/người, tăng 4 triệu đồng; hộ nghèo giảm được 14 hộ, còn 16,5% , giảm 7,7% so với năm 2019.

Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, đăng ký và thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Qua bình xét, xóm có 70 hộ đạt gia đình văn hóa; xóm được công nhận là khu dân cư văn hóa. 100% gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; học sinh trong độ tuổi được đến trường. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Duy trì đội văn nghệ quần chúng, tham gia và biểu diễn tại các dịp kỷ niệm, ngày lễ, Tết, vừa nâng cao đời sống tinh thần, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết.  

Bức tranh nông thôn dù có sự đổi thay tích cực song Bí thư chi bộ Bàn Văn Hùng vẫn trăn trở trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thu nhập bình quân đầu người chưa cao. Vui mừng trước thông tin về Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội thông qua và nghị quyết để thực hiện, đồng chí Hùng chia sẻ: Tôi rất tâm đắc với ý kiến phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến là các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển. Mỗi người hãy phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc, bàn bạc, suy nghĩ đồng đất quê mình sản xuất gì cho hiệu quả để xóa hộ nghèo, làm giàu chính đáng. Dù khó khăn đến đâu cũng phải chăm lo cho học tập; giữ gìn bản sắc văn hóa, vệ sinh môi trường. Mong rằng các cấp quan tâm đến các chính sách, dự án liên kết trồng trọt, chăn nuôi để có đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Cuộc sống mới ở Thung Nai

Chúng tôi có dịp trở lại thăm xã vùng hồ Thung Nai của huyện Cao Phong. Từ xã có xuất phát điểm thấp, những năm gần đây, Thung Nai có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, cảnh quan, đời sống người dân. Con đường 435 từ TP Hòa Bình đã đến tận xã Suối Hoa (Tân Lạc), qua địa bàn xã Thung Nai 8 km đang phát huy hiệu quả, thu hút nhiều khách du lịch lên cảng Thung Nai.

Tích cực chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trả lời câu hỏi của nhà báo liên quan vấn đề thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, xây dựng vị trí việc làm…

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền cho khách

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đề nghị khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập vào đường link lạ khi nhận được các tin nhắn mạo danh ngành điện.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Yên Thủy

Ngày 4/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Thủy. 

Tri ân anh hùng, liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình

Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình những ngày này nhiều gia đình liệt sỹ, cán bộ và nhân dân, đoàn viên - thanh niên đến thăm viếng. Nghĩa trang được quy hoạch trên ngọn đồi thuộc phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, bên rừng cây gió thổi vi vu ngày đêm. Trước đây nghĩa trang thuộc phường Phương Lâm, sau đó được quy hoạch, đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 4,2ha tại phường Dân Chủ.

Gần 2.000 trẻ em được khám sàng lọc, hội chẩn bệnh lý tim mạch miễn phí

Ngày 3/5, tại Trường TH&THCS Cao Sơn (Đà Bắc), Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Trung tâm Tim Mạch - Bệnh viện E, UBND huyện Đà Bắc phối hợp tổ chức chương trình khám sàng lọc, hội chẩn bệnh lý tim mạch miễn phí cho trẻ em từ 0 - 16 tuổi trên địa bàn hai xã Cao Sơn, xã Mường Chiềng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục