(HBĐT) - Quê hương Hòa Bình đã vào xuân. Đêm giao thừa đón xuân Tân Sửu 2021 và những ngày đầu xuân đặc biệt, khác so với mọi năm. Các chương trình văn nghệ chào xuân, bắn pháo hoa, lễ hội đều hoãn để đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch Covid-19. Song ở khắp nơi trong tỉnh, đâu đâu cũng cảm nhận được không khí xuân ấm áp, an lành, hân hoan và tràn đầy hy vọng.


Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình là điểm đến đầu xuân của đông đảo người dân Hòa Bình.


Nhân dân xóm Nà Phòn, xã Nà Phòn (Mai Châu) xuống đồng cấy lúa vụ chiêm xuân.

Từ thành phố bên sông Đà, trung tâm của tỉnh đến vùng đất bốn Mường: Bi, Vang, Thàng, Động, vùng cao Mai Châu, Đà Bắc, rồi Lạc Thủy, Lương Sơn đều rực rỡ cờ hoa chào đón năm mới, mừng Ðại hội XIII của Ðảng thành công tốt đẹp. Thay vì tập trung đông người để ngắm những chùm pháo hoa, xem các tiết mục văn nghệ, đi từng đoàn từ đầu làng đến cuối phố để chúc Tết, nhiều khu dân cư và các gia đình đã trang hoàng nhà cửa, tuyến đường lung linh sắc màu và chọn cách vui đón Tết tại gia đình, nội tộc đúng nghĩa Tết sum vầy.

Với Nhân dân tổ 3, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình), xuân Tân Sửu 2021 càng trở nên đặc biệt hơn khi được dỡ bỏ lệnh phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 ngay trước thềm năm mới. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, tổ trưởng tổ 3 chia sẻ: Mặc dù phải cách ly cả tổ trước Tết nhưng người dân vẫn được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm với giá bình ổn và có một cái Tết đủ đầy. Được dỡ bỏ lệnh phong tỏa Nhân dân rất phấn khởi, nhưng vẫn luôn ý thức phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tiếp xúc nơi đông người; chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Gia đình có con, cháu ở xa đã có công nghệ trợ giúp chúc Tết bằng cuộc gọi có hình ảnh. Từng sống trong khu phong tỏa, được đón Tết an toàn, sung túc mới thấy hết giá trị của việc chung tay phòng, chống dịch bệnh. Mong mọi người thực hiện tốt thông điệp 5K để dịch bệnh sớm được đẩy lùi, lời chúc sức khỏe đầu năm luôn hiện thực.

Với sự nỗ lực, chung sức vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cấp ủy, chính quyền và đồng thuận của Nhân dân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã được đón Tết an lành trong trạng thái bình thường mới. Tỉnh không phát sinh ca bệnh Covid-19 mới trong cộng đồng. Đặc biệt, những gia cảnh khó khăn, hộ nghèo đều được chăm lo, quan tâm, đảm bảo mọi nhà đều có Tết. Ngoài quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, các hộ nghèo, gia đình chính sách còn được nhận quà từ Quỹ Vì người nghèo, các nhà hảo tâm. Riêng UB MTTQ tỉnh đã phân bổ 4.300 suất quà Tết tại 10 huyện, thành phố. Trước thềm xuân mới, đoàn công tác của T.Ư do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dẫn đầu đã thăm, chúc Tết, trao 400 suất quà cho hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh; trao 1,1 tỷ đồng cho tỉnh để chăm lo Tết cho người nghèo. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố cũng trực tiếp tới các khu dân cư chúc Tết, trao quà, động viên Nhân dân.

Dẫu không có những chùm pháo hoa, chương trình nghệ thuật nhưng người dân vẫn cảm nhận được thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ - năm mới và một cái Tết ấm no, an toàn. Đúng giờ phút thiêng liêng, đầy cảm xúc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh đã thân ái gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến tới toàn thể Nhân dân.   

Lắng nghe những lời chúc, ai cũng đều cảm thấy vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Điểm nhấn là việc thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển KT-XH và thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện tầm nhìn, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Trong không khí mừng đất nước, mừng Đảng, mừng xuân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phát triển KT-XH, kiểm soát dịch bệnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững QP-AN…, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xuân Tân Sửu đã về với sự khởi đầu an bình. Thời tiết đêm giao thừa và những ngày đầu xuân lý tưởng với tiết trời se lạnh, quang đãng như chiều lòng người. Trong những ngày Tết, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra vụ việc nổi cộm, các công trình, mục tiêu trọng điểm được bảo vệ an toàn. Đầu xuân, người dân du xuân tới Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, các đền, chùa mong một năm mới sức khỏe, an khang, hạnh phúc và chấp hành khá tốt quy định phòng, chống dịch bệnh.

Với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, ngay từ ngày mùng 3 Tết, người dân nhiều nơi trong tỉnh đã xuống đồng lao động sản xuất với tâm thế phấn khởi, rộn ràng. Cánh đồng xóm Dảnh, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi); cánh đồng Nà Chiềng, xã Nà Phòn (Mai Châu)… ăm ắp nước, bà con hối hả làm đất, be bờ, cấy lúa. Anh Vì Văn Đoàn, xã Nà Phòn cùng 3 người trong gia đình vừa thoăn thoắt cấy, vừa chia sẻ: Chúng tôi ra đồng, thăm ruộng và cấy xong hơn 1.000 m2 trong 2 ngày 3 - 4 Tết. Năm nay thời tiết thuận lợi, hy vọng sẽ có vụ chiêm xuân thắng lợi.

Tại một số địa phương đã phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà máy, xí nghiệp cũng đã trở lại hoạt động sau kỳ nghỉ Tết và luôn quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh với phương châm an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn. Bà Nguyễn Thị Anh, quản lý Công ty TNHH Bandai Việt Nam tại phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) cho biết: Công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, tạo việc làm cho 650 công nhân, chủ yếu là lao động trong tỉnh và một số tỉnh như Phú Thọ, Thái Bình... Do tình hình dịch bệnh, công ty vận động công nhân ở xa không về quê ăn Tết. Đồng thời, chăm lo đầy đủ Tết cho công nhân, thưởng tháng lương thứ 13, cùng 1 túi quà trị giá 400 nghìn đồng. Ngày mùng 6 Tết, 100% công nhân đã trở lại làm việc. Công ty thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K, thực hiện khai báo y tế, giữ khoảng cách, khử khuẩn, đeo khẩu trang trong quá trình làm việc.

Một mùa xuân mới rộn ràng gõ cửa quê hương Hòa Bình. Với những nền tảng đã đạt được và mục tiêu, định hướng, cùng những giải pháp cụ thể đã được đề ra, với tâm thế phấn khởi đầu xuân, tin rằng tỉnh sẽ vững vàng vượt qua thách thức để thực hiện khát vọng giàu mạnh, hạnh phúc.


 Cẩm Lệ

Các tin khác


Người dân đổ về các bãi biễn giải nhiệt dịp lễ 30/4

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày cùng với thời tiết nắng nóng tạo cơ hội cho nhiều người chọn các bãi biển để vui chơi, giải nhiệt.

Đổi thay nơi ghi dấu chiến công bắn rơi máy bay Mỹ

Chiến công bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh trên trận địa phòng không đồi Mèng, đồi Nâu của những chiến sỹ dân quân xóm Lục, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) còn mãi lưu danh. Thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi niềm tự hào, nguyện tiếp bước cha anh đóng góp, xây dựng quê hương Yên Nghiệp ngày càng giàu đẹp.

Để vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) bình quân giảm từ 2,5 - 3%/năm; 14/33 xã đặc biệt khó khăn cán đích nông thôn mới; cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống được đầu tư; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch... đó là những kết quả đáng ghi nhận sau nhiều năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nối truyền thống "Ba đảm đang”

Dù ở giai đoạn lịch sử nào, phụ nữ các dân tộc tỉnh Hoà Bình cũng luôn có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối ngọn lửa "Đội quân tóc dài”, truyền thống "Ba đảm đang”, trong giai đoạn mới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh chú trọng xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hòa Bình thời đại mới, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám thiện nguyện cho gần 150 người dân xã Tự Do

Ngày 27/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình gồm 24 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế do TS. BS Nguyễn Hoàng Diệu, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn tổ chức chương trình khám bệnh thiện nguyện "Vì sức khoẻ cộng đồng” cho người dân xã Tự Do, huyện Lạc Sơn. Chương trình có sự phối hợp của Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn, Trạm Y tế xã và các cán bộ địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục