(HBĐT) - Những ngày cuối năm, trong tiết trời mưa phùn, gió bấc, nhưng các phạm nhân đang thi hành án ở Trại tạm giam Công an tỉnh vẫn rất tích cực dọn vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, trang trí khu giam, phòng giam để chuẩn bị đón Tết. Bởi, đối với họ, từng ngày qua đi, nhất là mỗi khi Tết đến là họ gần lại hơn nữa ngày trở về với cộng đồng.

 

Trại tạm giam Công an tỉnh xây dựng thư viện với hơn 1.000 đầu sách phục vụ nhu cầu đọc cho phạm nhân.


Đã nhiều năm gắn bó với Trại tạm giam Công an tỉnh, năm nào Giám thị, Thượng tá, Ngô Nguyên Ngọc cũng cùng CBCS đón Tết ở Trại. Ông chia sẻ: Giao thừa là thời khắc nhạy cảm, nhất là đối với các phạm nhân, những người đang phải chịu sự quản lí, giáo dục. Đặc biệt, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dịp Tết Tân Sửu, Trại đã quyết định tạm dừng thăm gặp để phòng chống dịch bệnh, nên những người đang cải tạo và tạm giam đều khá tâm tư. Bởi vậy, không chỉ lo cho những người ốm đau, bệnh tật, CBCS trong đơn vị còn luôn canh cánh với những người có biểu hiện thần kinh, tâm lý chán nản, bởi họ rất dễ có suy nghĩ và hành động khác  thường

Cũng vì thế, các đồng chí trong Ban Giám thị và CBCS ở đây  đều phải tạm gác lại niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, dành nhiều thời gian để quản lý, chăm lo cho đời sống của phạm nhân. Từ đặc thù công việc, nên CBCS ở đây đều cho rằng đem lại niềm vui cho phạm nhân là niềm hạnh phúc của chính mình, chỉ có làm được như thế thì họ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

 Để chuẩn bị cho các phạm nhân và những người bị tạm giam vui xuân, đón Tết an toàn, từ nhiều ngày trước, Trại tạm giam Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị và cá nhân; tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách cho phạm nhân, người bị tạm giam tại các phân trại.

Cũng như mọi năm, Tết Tân Sửu 2021, các phạm nhân và người bị tạm giam trong Trại được đón Tết đầy đủ vật chất. Khẩu phần ăn trong 4 ngày Tết được tăng lên gấp 5 lần so với ngày thường. Tất cả các thực phẩm như: Thịt lợn, gạo nếp, bánh chưng, giò, chả lụa, bánh, kẹo, mứt… được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn vệ sinh trước khi cấp phát cho các phạm nhân và người bị tạm giam. Ngoài ra, những phạm nhân có kết quả phấn đấu thi đua cải tạo tốt còn được gọi điện thoại miễn phí cho người thân

Để động viên tinh thần cho các phạm nhân, các phòng giam ở  Trại tạm giam Công an tỉnh đều được trang bị vô tuyến, tối Giao thừa, các phạm nhân được xem ti vi, ca nhạc, nghe Chủ tịch nước chúc Tết. Trong khuôn viên có bàn bóng bàn, sân cầu lông, bàn cờ tướng. Đặc biệt, trong điều kiện đang xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, Trại đã tạm sử dụng  phòng thăm gặp để xây dựng thư viện cho phạm nhân với hơn 1.000 đầu sách và phối hợp với Thư viện tỉnh 3 tháng luân chuyển các đầu sách một lần. Các phạm nhân thường xuyên tập luyện, giao lưu để nâng cao sức khỏe và tạo sự gắn kết. Những người thích đọc sách, báo đều có chung nhận xét sách, báo thực sự chỗ dựa tinh thần để họ vượt qua những khó khăn, mặc cảm, những lo buồn trong những tháng ngày thi hành án ở Trại, thấy trân trọng cuộc sống hơn, thấy mình có nghị lực hơn để phấn đấu, cải tạo thành người có ích.

 Để phòng chống dịch Covid - 19, năm nay Trại không tổ chức được Chương trình "Thắp sáng giấc mơ hoàn lương”, nhưng các phạm nhân ở đây được tham gia chương trình "Viết thư xin lỗi bố, mẹ, đồng nghiệp và bị hại”. Qua những bức thư đặc biệt này, nhiều người đã tỏ rõ tự ăn năn, hối cải, để gạt bỏ quá khứ lỗi lầm, chuyên tâm cải tạo để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, tìm lại mùa xuân cho cuộc đời mình. Riêng đối với những phạm nhân bị kết án tử hình đang trực chờ ở Trại, Trại có chế độ riêng theo quy định. Ban Giám thị xuống từng buồng giam chúc Tết, động viên phạm nhân để họ tạm quên đi cái án tử đang lơ lửng trên đầu, coi như chưa hề có cái kết cục bi thương ấy. 

Do liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, ngày 21/5/2020, Nguyễn Thị Hồng L. bị TAND tỉnh tuyên phạt 3 năm tù. Năm đầu tiên ăn Tết trong Trại, chị L. cũng như nhiều phạm nhân khác đều mong chờ từng ngày để được về nhà. Chị cho biết: "Ban Giám thị và các cán bộ rất thông cảm và hiểu hoàn cảnh của phạm nhân nên tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi đón Tết vui vẻ. Chúng tôi được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái, được Trại cho bánh chưng, giò, bánh, kẹo để ăn Tết. Đặc biệt, chúng tôi còn được gọi điện thoại về nhà để chuyện trò với người thân nên mọi người rất vui và có động lực để cải tạo tốt”.

Đón Tết  ở Trại Tạm giam Công an tỉnh để "trả nợ” cho những lỗi lầm mà mình gây ra trong quá khứ. Với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm, chăm lo của CBCS Trại tạm giam Công an tỉnh chắc chắn đó là động lực để phần thiện lương trong mỗi phạm nhân được thức tỉnh. Hy vọng, bước sang năm mới họ sẽ cố gắng, quyết tâm tu tỉnh, động viên nhau cải tạo thật tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời.


Đức Phượng

Các tin khác


Người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày dịp Lễ Quốc khánh năm nay

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXB), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày Lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024.

“Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe mô tô”, một nữ tiktoker bị Công an triệu tập, xử phạt vi phạm hành chính 

Công an huyện Lạc Sơn cho biết, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Thị M. (SN 2004), trú tại xóm Trung Quyền, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) về hành vi "Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe mô tô” quy định tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Người dân đổ về các bãi biễn giải nhiệt dịp lễ 30/4

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày cùng với thời tiết nắng nóng tạo cơ hội cho nhiều người chọn các bãi biển để vui chơi, giải nhiệt.

Đổi thay nơi ghi dấu chiến công bắn rơi máy bay Mỹ

Chiến công bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh trên trận địa phòng không đồi Mèng, đồi Nâu của những chiến sỹ dân quân xóm Lục, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) còn mãi lưu danh. Thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi niềm tự hào, nguyện tiếp bước cha anh đóng góp, xây dựng quê hương Yên Nghiệp ngày càng giàu đẹp.

Để vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) bình quân giảm từ 2,5 - 3%/năm; 14/33 xã đặc biệt khó khăn cán đích nông thôn mới; cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống được đầu tư; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch... đó là những kết quả đáng ghi nhận sau nhiều năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục