Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh ngày 10/5, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã ghi nhận tàu MD-SUN trở về từ Philipines neo đậu tại phao số 5 (Phước Long, Nhà Bè) có 3 trong tổng số 19 thuyền viên trên tàu mắc COVID-19.

Cụ thể, ngày 4/5, TP Hồ Chí Minh ghi nhận một ca mắc COVID-19 là thuyền viên tàu MD-SUN (đang neo tại phao Phước Long 5) hết hạn hợp đồng được lên bờ cách ly theo diện nhập cảnh. Qua xét nghiệm, thuyền viên này có kết quả dương tính với SASRS-CoV-2 và được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 3008.

Tiếp tục xét nghiệm 18 thuyền viên còn lại trên tàu theo đối tượng F1, cơ quan chức năng phát hiện 2 trường hợp dương tính nữa là bệnh nhân 3124 và bệnh nhân 3125; 16 thuyền viên còn lại và 74 người tiếp xúc với tàu trong quá trình vào bến, neo đậu, chuyển hàng... được chuyển đi cách ly tập trung.


TP Hồ Chí Minh có 60 cảng biển, đây là một trong những nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào thành phố.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ các thuyền viên mắc bệnh với các trường hợp làm việc liên quan đến con tàu này, Thành phố đã cách ly tất cả các thuyền viên và điều tra tất cả những người làm việc liên quan đến tàu; đã tiến hành cách ly tập trung 74 trường hợp có liên quan, tất cả đều có xét nghiệm lần 1 âm tính với SASR-CoV-2.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, ổ dịch tàu MD-SUN hiện chưa phát hiện lây nhiễm ra cộng đồng nhưng với số lượng lớn người xuống tàu và làm việc với thuyền viên, trong khi thuyền viên từ nước ngoài trở về không lên bờ nên không được xét nghiệm cũng như do đặc thù công việc, những người xuống tàu cũng không sử dụng được trang phục phòng hộ nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng không nhỏ. Ngoài ra, việc tàu neo đậu giữa sông nhiều ngày cũng là điều kiện thuận lợi cho việc xuống tàu và lên bờ bất hợp pháp mang theo mầm bệnh xâm nhập cộng đồng.

Bên cạnh việc điều tra, truy vết những người được phép làm việc liên quan với tàu (bao gồm lên tàu và không lên tàu), cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra trong quá trình neo đậu, có trường hợp thuyền viên nào lên bờ bất hợp pháp hoặc ngược lại, có trường hợp nào xuống tàu hoặc tiếp cận tàu bất hợp pháp nhằm truy vết đầy đủ, không bỏ sót bất cứ trường hợp nào có tiếp xúc với thuyền viên trên tàu.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh nhận định, hai đối tượng nguy cơ nhất tại bến cảng hiện nay là hoa tiêu và nhân viên điều độ, do đó cần tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này và tăng cường hơn nữa trang bị phòng hộ. "Trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, nếu thực hiện không đúng, không đầy đủ thì nguy cơ lây nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra. Việc cho phép người trên bờ xuống tàu, người từ trên tàu lên bờ do lực lượng bộ đội biên phòng chịu trách nhiệm thực hiện. Bên cạnh các quy định về phòng hộ khi lên tàu thì việc giám sát cũng được đặt ra nghiêm ngặt", ông Nguyễn Trí Dũng nói.

Theo đó, để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập bằng đường thủy, ngành y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu đơn vị quản lý cảng biển tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của các thuyền viên; kiểm soát chặt chẽ việc lên xuống tàu và ra vào cảng; triển khai phân luồng làm việc tại cảng, hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc trực tiếp giữa các công nhân và người lao động tại cảng với các thuyền viên trong thời gian làm hàng; tăng cường giám sát qua camera, đội ngũ tuần tra; lập danh sách và giám sát tất cả người có tiếp xúc trực tiếp vô cảng.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục