(HBĐT) - Chủ động trong công tác nghiên cứu, nắm tình hình tư tưởng dư luận xã hội để định hướng, cung cấp thông tin; đa dạng hình thức tuyên truyền; tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng… huyện Tân Lạc đã tạo những dấu ấn mới trong công tác tuyên giáo.


Huyện Đoàn Tân Lạc phát động "Ngày Chủ nhật xanh” đợt 1/2021 với phong trào trồng cây, gây rừng, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Được đánh giá là một trong những đơn vị có bước chuyển biến về chất trong công tác tuyên giáo, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc chia sẻ: "Nhận thức rõ công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo công tác tuyên giáo bám sát nhiệm vụ chính trị để triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng...”. Theo đó, công tác tuyên truyền được đổi mới về phương pháp. Cùng với tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, các nông sản thế mạnh của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó nhằm tạo sức bật thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp các tổ chức đoàn thể huyện tổ chức thành công cuộc tọa đàm với chủ đề "Chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp”. Nội dung tọa đàm xoay quanh vấn đề: thực trạng môi trường, kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây nông thôn mới, tác hại của ô nhiễm môi trường tới cuộc sống, sức khỏe người dân, phân tích những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp thiết thực nhằm xây dựng môi trường nông thôn huyện ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chia sẻ: Để tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội Đảng bộ các cấp, ổn định tình hình sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung cao độ cho việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp Nhân dân. Theo đó, đã tổ chức 1 cuộc điều tra dư luận xã hội với 1.500 phiếu về tình hình tư tưởng của CB, ĐV, Nhân dân sau sáp nhập các xã, thị trấn và tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện. Tổ chức 1 cuộc điều tra dư luận xã hội với 1.000 phiếu về triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Trên cơ sở đó làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính, thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển KT-XH vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thực hiện thành công lộ trình giảm nghèo bền vững. Một mặt, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc theo dõi, nắm bắt tình hình, vận động các trường hợp đăng tin sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội kịp thời gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm và xử lý theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng luôn được quan tâm. Năm 2020, số lớp và số học viên tham gia đào tào, bồi dưỡng lý luận chính trị vượt kế hoạch đề ra. Một điểm nhấn quan trọng là đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong CB, ĐV, Nhân dân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên giáo, từ đầu năm đến nay,Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Lạc đã tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Địnhhướng hoạt động tuyên truyền bảo đảm chất lượng, hiệu quả với trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyềnkết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; bầu cử ĐBQH khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.Hiện tại, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Lạc đang tập trung chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH… nhằm tạo niềm tin, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân góp sức xây dựng quê hương giàu mạnh..


Thúy Hằng

(Hội Nhà báo tỉnh)


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục