(HBĐT) - Sáng 21/7, UBND tỉnh tổ chức lễ xuất quân đoàn công tác tình nguyện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh  chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và động viên đoàn công tác. Tham dự lễ xuất quân có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, các thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. 



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn công tác tham gia chi viện cho TP Hồ Chí Minh chống dịch. 



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn công tác lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh đã có Quyết định số 2015/QD - SYT cử đoàn công tác tỉnh Hòa Bình tham gia chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn công tác lần này có 26 cán bộ y bác sỹ đang công tác trong ngành Y tế tỉnh đã viết đơn tình nguyện lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh. Các tình nguyện viên trước khi lên đường đã được tập huấn các kỹ năng về truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, được tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và được xét nghiệm Realtime RT-PCR (100% âm tính) trước khi xuất phát.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và gửi lời tri ân các chiến sỹ blu trắng tỉnh nhà nói chung và các đồng chí trong đoàn công tác không quản ngại khó khăn, xông pha tuyến đầu chống dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cán bộ trong đoàn công tác đoàn kết, đem hết tinh thần xung kích, tình nguyện, khả năng chuyên môn để hỗ trợ tối đa cho TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần giữ vững, phát huy tối đa những kỷ luật, tác phong, y đức, y thuật của người thầy thuốc nhân dân để cùng với các lực lượng, Nhân dân TP Hồ Chí Minh chống dịch, đạt được kết quả, thành quả tốt nhất. Lãnh đạo ngành Y tế cần dành sự quan tâm thích đáng, tạo mọi điều kiện cho tốt nhất để đoàn yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Nhân dịp này, UB MTTQ tỉnh đã hỗ trợ mỗi cán bộ trong đoàn công tác 5 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng, Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ 500 nghìn đồng; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng hỗ trợ nhiều vật tư, trang thiết bị y tế cho đoàn công tác sử dụng trong quá trình chống dịch tại TP Hồ Chí Minh. Qua đoàn công tác, tỉnh ta cũng hỗ trợ TP Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng phục vụ công tác chống dịch và 300 bộ quần áo bảo hộ chống dịch; 20 nghìn khẩu trang y tế; 300 khẩu trang N95; 300 kính chắn giọt bắn. 



Cán bộ và Nhân dân TP Hòa Bình tiễn đoàn công tác lên đường vào TP Hồ Chí Minh chống dịch. 

Theo Quyết định số 3907/QĐ-SYT của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ngay sau khi đến TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình sẽ tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn Quận 5, TP Hồ Chí Minh. 

Đ.H

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục