(HBĐT)  - Giả làm cán bộ cơ quan điều tra qua điện thoại, mời mua gói trị liệu, chăm sóc sức khỏe hàng chục triệu đồng, mời mua thuốc chữa được "bách bệnh”, mời đi dự hội thảo để nhận quà... là những chiêu trò lừa đảo không còn xa lạ đối với người tiêu dùng tỉnh trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, không ít người cao tuổi (NCT) trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo vẫn bị sập bẫy, bởi người già thường cả tin và ít nắm bắt thông tin trên báo chí để đề phòng, cảnh giác. 


Người cao tuổi ở phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) được người nhà hướng dẫn đọc thông tin trên báo điện tử bằng Smartphone để nâng cao cảnh giác, phòng tránh mua sản phẩm không đúng chất lượng.

Từng may mắn thoát khỏi những kẻ lừa đảo trong một lần đi chợ gần nhà, bà N.T.T.H, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) chia sẻ: Hôm đó, có một nhóm gồm 3 người bịt kín mặt, trên vai đeo túi chéo khá to để đựng thuốc tiếp cận tôi ở chợ. Khi các đối tượng hỏi tình hình sức khỏe, vì không nghi ngờ gì nên tôi cởi mở chia sẻ, nên chúng biết được tôi có con gái mắc bệnh tiểu đường khá nặng, muốn tìm cách chữa trị để khỏi hoàn toàn. Sau một lúc tôi quay về bảo mọi người đưa cho mình 20 triệu đồng, nếu không có thì vay mượn để mua thuốc cứu con gái. Sau một hồi được mọi người ngăn cản và khuyên nhủ, tôi như bừng tỉnh và không nhớ rõ đã gặp ai, làm gì ở chợ. 

Chị P.T.T.A - cháu gái bà H. cho biết: Khi đã tỉnh táo và nhớ lại, bà cảm thấy lúc đó giống như "bị bỏ bùa”, chỉ muốn về nhà lấy tiền thật nhanh để mua thuốc cứu con gái. Chúng còn dụ dỗ bà để lại đôi khuyên tai vàng đặt cọc trước tiền thuốc nhưng vì vội đi nên bà không quay lại. Cũng may khi bà về đến nhà, mọi người ra sức ngăn cản và bà cũng tỉnh táo lại, không ra chợ tìm chúng nữa. 

Tương tự như trường hợp xảy ra với bà H., tại một số địa bàn trong tỉnh, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa xảy ra tình trạng các đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng với giá cao gấp nhiều lần giá trị thật. Kẻ gian chủ động tiếp cận khách hàng là NCT, giới thiệu sản phẩm có "chất lượng quốc tế” đang được giảm giá hoặc khuyến mại tặng kèm quà tặng, không ít NCT vì cả tin đã mua sản phẩm và hầu như không thể sử dụng được hoặc chất lượng rất kém. Còn rất nhiều hình thức lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của những người già neo đơn như: Làm hồ sơ nhận trợ cấp đột xuất, giải quyết các chế độ người có công, giả mạo là người thân của con, cháu trong gia đình để vào được trong nhà nạn nhân, thậm chí còn có chiêu trò gọi điện cho nạn nhân thông báo nợ cước điện thoại, sau đó mạo danh công an, kiểm sát để hù dọa nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm ma túy, đánh bạc cần kiểm tra... 

Ông Phạm Hữu Chiến, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cho biết: Việc sử dụng các thủ đoạn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của NCT là hành vi trái với đạo đức xã hội, cần được lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng cao tuổi, từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp với ngành Công Thương, Quản lý thị trường và các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức các buổi tư vấn, tuyên truyền trực tiếp, trọng tâm là hướng dẫn bà con phân biệt hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng và cách báo cáo, phát giác, khiếu nại những trường hợp vi phạm… Các buổi tuyên truyền hầu hết được tổ chức tại chợ nông thôn, địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Hội cũng khuyến cáo, cuối năm là thời điểm nhiều chiêu trò bán hàng được tung ra. Trong đó, người già, người đã nghỉ hưu lâu, có mối quan tâm đặc biệt tới sức khỏe thường bị nhắm tới. Người thân cần cảnh giác, thường xuyên nâng cao nhận thức cho NCT trong gia đình. Các cụ cũng hết sức lưu ý, không để bị lợi dụng, mất tiền mua sản phẩm không đúng chất lượng.


    Thu Hằng

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục